Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hộp thư toà soạn

  • 10:38 | Thứ Bảy, 08/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong tháng 9/2022, Tòa soạn Báo Quảng Bình đã nhận được tin, bài, ảnh qua bưu điện và hộp thư điện tử của các cộng tác viên sau:
 
Huyện Minh Hóa: Thùy Linh, Quỳnh Thư.
 
Huyện Tuyên Hóa: Lương Việt Thắng, Văn Tư, Hồ Duy Thiện.
 
Huyện Quảng Trạch: Nguyễn Tiến Nên, Đinh Hoàng, Thu Hoài.
 
TX. Ba Đồn: Hoàng Hiếu Nghĩa, Võ Xuân Vinh, Đinh Hương Giang, Phạm Văn Thức, Đặng Xuân Lộc, Hoàng Minh Đức, Trần Đình Ngôn, Lệ Hằng, Hồng Sâm, Lan Anh, Hải Long.
 
Huyện Bố Trạch: Võ Đình Vang, Thành Vinh, Lê Chiêu Huân, Trương Vĩnh Hạnh.
 
Huyện Quảng Ninh: Thái Toản, Hà Ngọc Khang, Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Đại Duẫn.
 
Huyện Lệ Thủy: Ngô Mậu Tình, Đỗ Đức Thuần, Phạm Hữu Hiệp, Hồng Mến, An Phương.
 
TP. Đồng Hới: Lý Hoài Xuân, Tạ Đình Hà, Văn Tăng, Hữu Phương, Đức Thành, Hạnh Châu, Trương Thu Hiền, Kim Cương, Khánh Linh, Sông Lam, Trần Tuấn, Ngô Quang Văn, Thùy Trang, Lan Anh, Hoàng Cuối, Trung Hiếu, Thanh Sơn, Đức Trí, Hoài Nam, Châu Thành, Ngọc Hòa, Quốc Việt, Bùi Hùng Cường, Nguyễn Lương Sáng, Bách Chiến, Nguyễn Hải, Lê Hồng, Lam Giang, Phạm Ngọc Hạnh, Tân Bình, Hoàng Thụy Anh, Ly Na, Xuân Vui, Hoài Mơ, Nguyễn Hải, Bách Chiến, An Đồng, Thu Lan, Hoàng Thị Lệ, Phan Hòa, Thế Huy, Đoàn Hải, Hồng Mến, Xuân Hạnh, Lê Tâm.
 
Các tỉnh, thành khác: Vũ Đăng Bút, Phạm Tự (Hà Giang); Nông Quang Khiêm (Yên Bái); Trần Tú, Lê Minh Hải, Vũ Thị Huyền Trang (Phú Thọ);Hoàng Thị Hiền (Thái Nguyên);Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); Trần Tâm (Quảng Ninh); Trung Du (Bắc Ninh); Đinh Thành Trung, Bạch Văn Tính, Nguyễn Văn Chiến, Tăng Hoàng Phi, Đỗ Văn Xuân, Cao Văn Quyền (Hà Nội); Nguyễn Quỳnh Anh, Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa);Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Văn Huyền, (Hà Tĩnh); Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thành Phú (Quảng Trị); Nguyễn Văn Toàn, Mai Văn Hoan (Thừa ThiênHuế); Thu Hiền, Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Minh Vũ (Quảng Nam); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Lê Hứa Huyền Trân, Lê Thị Xuyên (Bình Định); Từ Dạ Linh (Kon Tum); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Nguyễn Thị Bích Nhàn, Nguyễn Bá Thuyết, Y Nguyên (Phú Yên); Ngô Thế Lâm, Duy Hoàn, Khuê Việt Trường (Khánh Hòa);Tịnh Bình (Tây Ninh);Lê Anh Phong, Đặng Trung Thành, Khét, Trần Thanh Thoa, Hà Tùng Sơn (TP. Hồ Chí Minh); Đặng Hoàng Thám, Nguyễn Thị Như Ý (Cần Thơ);Lê Văn Trường, Trần Kỳ Duyên, Hồng Châu (Sóc Trăng); Võ Thị Tuyết Luôn (Vĩnh Long); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Huỳnh Thị QuỳnhNga (Tiền Giang);Huỳnh Thị Kim Cương, Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang).
 
Tòa soạn Báo Quảng Bình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác tích cực của các anh, chị, nhất là tin, bài về các mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII; phản ánh kịp thời, sinh động những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; các mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo Bác; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên không gian mạng; công tác phòng, chống bão lụt; tiến độ thi công các công trình, dự án lớn, trọng điểm của quốc gia, của tỉnh; tình hình sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm; quyết tâm của các sở, ban, ngành, địa phương trong chuyển đổi số; phát triển kinh tế biển; du lịch Quảng Bình và nỗ lực mùa vắng khách; tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống các dịch bệnh; hoạt động văn hóa-văn nghệ nổi bật...
 
Tòa soạn rất mong tiếp tục đón nhận các bài viết chất lượng tham gia Cuộc thi viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2022 trên Báo Quảng Bình; các chuyên mục: “Người Quảng Bình bốn phương”, “Quảng Bình muôn vẻ”, "Thơ chọn-Lời bình", phóng sự, ký sự…
 
TÒA SOẠN BÁO QUẢNG BÌNH

tin liên quan

Trôi nổi "đất vàng"?

QBĐT) - Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, bán đảo Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) trở thành tâm điểm phát triển du lịch dịch vụ, bởi vậy đất đai được ví như "đất vàng".

Có dấu hiệu làm giả hồ sơ!

(QBĐT) - Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CN 567113 tại thửa đất số 162, tờ bản đồ 18, diện tích 579,6m2 thuộc thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy được UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Đinh Công Quý, công chức Tư pháp xã bao trùm hết ngôi nhà cấp bốn của bà Lê Thị Đào mà Báo Quảng Bình phản ánh, quá trình xác minh hồ sơ lưu giữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Lệ Thủy, phóng viên phát hiện có dấu hiệu làm giả.

Đơn tố cáo đã được giải quyết theo quy định

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Huyện ủy Quảng Ninh cố tình đùn đẩy, né tránh trách nhiệm kéo dài thời gian không xem xét giải quyết đơn tố cáo của đảng viên theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Vậy thực chất vụ việc này như thế nào?