Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Một hộ dân bị chặn mất lối đi hơn 7 năm!

  • 08:50 | Thứ Sáu, 16/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vợ chồng ông Hoàng Viên (SN 1956), bà Mai Thị Hoạt (SN 1957) ở thôn Văn Phú, xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn) sử dụng ngôi nhà cấp bốn từ năm 1989. Thời điểm này, ngôi nhà có một lối đi chung duy nhất từ nhà ra trục đường chính thôn. Phía trước nhà ông Hoàng Viên là nhà ông Hoàng Hải và bà Hoàng Thị Oanh được xây dựng năm 1999. Khi “cơm đang lành, canh đang ngọt”, các hộ dân đều sử dụng lối đi chung. Đến tháng 3/2015, ông Hoàng Hải dùng gạch block làm hàng rào chắn ngang lối đi khiến cho ông Viên, bà Hoạt lâm vào cảnh “bế quan, tỏa cảng”... kéo dài hơn 7 năm nay.
 
Nỗi khổ vì... mất đường!
 
Trong những lối đi khá chật hẹp ở thôn Văn Phú, chúng tôi mất nhiều thời gian mới hỏi được đúng vị trí nhà ông bà Hoàng Viên, Mai Thị Hoạt. Bởi từ ngày lâm vào cảnh không có lối đi, vợ chồng ông bà phải “chui” qua ngách phía sau nhà con trai Hoàng Ngọc mới có thể đến “tổ ấm” của mình.
 
Vợ chồng ông Hoàng Viên dẫn chúng tôi lách qua bức tường nhà con trai. Để vào được nhà mình, ông Viên làm hai chiếc thang gỗ kê vào hai bên hàng rào nhà láng giềng rồi “trèo lên, trụt xuống”. Hết công đoạn trèo thang gỗ, tiếp tục lội trên một lối hẹp lõng bõng nước mới tới nhà. Ông Hoàng Viên cho biết, vì ba bên bốn bề các hộ dân làm nhà bao kín, nhà làm sau thường có móng cao hơn nhà làm trước nên ngôi nhà cấp bốn của ông mới lâm vào tình cảnh này.
 
“Nhưng khổ hơn cả là hơn 7 năm nay vợ chồng tôi không có lối đi”, ông Viên đứng trước hiên nhà vừa nói vừa chỉ cho chúng tôi thấy dãy hàng rào bằng gạch block dài chắn mất lối, phía trên che phủ hoàn toàn bằng bạt.
Hàng rào bằng gạch block do ông Hoàng Hải dựng lên chắn mất lối đi vào nhà ông Hoàng Viên.
Hàng rào bằng gạch block do ông Hoàng Hải dựng lên chắn mất lối đi vào nhà ông Hoàng Viên.
Theo lời ông, bà Hoàng Viên, Mai Thị Hoạt trình bày: Vợ chồng ông, bà với gia đình ông, bà Hoàng Hải, Hoàng Thị Oanh là hàng xóm của nhau. Thửa đất ông, bà hiện đang sử dụng ổn định, được UBND huyện Quảng Trạch (nay là TX. Ba Đồn) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số A 191521, thửa đất 162, tờ bản đồ số 4, diện tích 100m2. Khi làm nhà vào năm 1989, ông bà quay nhà về hướng Nam, có lối đi chung với thửa đất gia đình ông Hoàng Hải, Hoàng Thị Oanh.
 
Trước đây, để ra đường chính thôn Văn Phú, vợ chồng ông và nhiều gia đình khác sử dụng lối đi chung duy nhất qua phía trước đất (phần sân) nhà ông Hải, bà Oanh và vợ chồng ông Hải, bà Oanh không có ý kiến gì. Khoảng 5 năm trước, vợ chồng ông Hải, bà Oanh dựng cột bê tông, làm mái che trên lối đi chung để sử dụng và đến ngày 21/3/2015 thì dựng tường rào bằng gạch block chắn mất hoàn toàn lối đi chung. Từ đó đến nay, hai vợ chồng ông phải dựng thang trèo qua tường rào hàng xóm, “chui” qua hông nhà con trai mới ra được đường chính.
 
Không còn chuyện “tối lửa tắt đèn có nhau”
 
Về phía ông Hoàng Hải và bà Hoàng Thị Oanh khẳng định: Diện tích đất hai vợ chồng sử dụng có nguồn gốc ông bà để lại, UBND huyện Quảng Trạch cấp GCNQSDĐ số K120410 vào năm 2000, thửa đất 110, tờ bản đồ số 04, diện tích 143m2 tại thôn Văn Phú. Theo GCNQSDĐ này thì tứ cận đều là đất của các hộ gia đình khác không có lối đi chung. Việc vợ chồng ông cho các hộ gia đình khác trong đó có vợ chồng ông, bà Hoàng Viên, Mai Thị Hoạt đi ngang qua sân để ra đường chính là vì tình làng nghĩa xóm. Năm 2015, do phát sinh nhu cầu sử dụng đất nên ông không cho ông Viên, bà Hoạt sử dụng lối đi chung nữa.
 
Tuy nhiên, theo hồ sơ chúng tôi có được: Việc UBND huyện Quảng Trạch cấp GCNQSDĐ số K120410 cho ông bà Hoàng Hải, Hoàng Thị Oanh có nhiều sai sót, không đúng với thực tế sử dụng đất và không đúng với số thửa cũng như diện tích trên bản đồ địa chính.
 
Theo trích lục bản đồ địa chính năm 1993 và bản đồ địa chính mới năm 2017, thửa đất số 110 tờ bản đồ số 04, diện tích 143m2, “chính chủ” cấp cho hộ ông Hoàng Ngọc. Thực tế đất của ông Hoàng Hải, bà Hoàng Thị Oanh được cấp thuộc thửa đất 164, tờ bản đồ số 04 (sau cấp đổi là thửa 279, tờ bản đồ số 08), diện tích 190m2... lại bị “cấp nhầm” sang hộ ông Hoàng Ngọc?! Hiện tại, thửa đất ông Hoàng Hải sử dụng đang trong tình trạng phát sinh tranh chấp nên không đủ điều kiện cấp đổi GCNQSDĐ.
 
Vợ chồng ông Hoàng Viên, bà Mai Thị Hoạt trước ngôi nhà bị “bế quan, tỏa cảng” hơn 7 năm trời.
Vợ chồng ông Hoàng Viên, bà Mai Thị Hoạt trước ngôi nhà bị “bế quan, tỏa cảng” hơn 7 năm trời.

Trở lại với sự việc gia đình ông Hoàng Viên, bà Mai Thị Hoạt bị chặn mất lối đi hơn 7 năm trời, các cấp chính quyền, đoàn thể xã Quảng Văn và TX. Ba Đồn cố gắng tổ chức nhiều lần hòa giải trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” nhưng không thành.

Gia đình ông Hoàng Hải, bà Hoàng Thị Oanh cương quyết không tháo dỡ hàng rào gạch block chắn lối đi duy nhất vào nhà ông bà Hoàng Viên, Mai Thị Hoạt. Không còn cách nào khác, ông Hoàng Viên viết đơn khởi kiện ra tòa, nhờ tòa án “đòi” lại lối đi cho gia đình mình.

Vụ án “Tranh chấp lối đi” giữa nguyên đơn ông bà Hoàng Viên, Mai Thị Hoạt và bị đơn ông bà Hoàng Hải, Hoàng Thị Oanh được TAND hai cấp xét xử từ năm 2016, kéo dài đến năm 2019.
 
Kết quả xét xử của TAND hai cấp tuyên chấp nhận đơn khởi kiện của ông bà Hoàng Viên, Mai Thị Hoạt; buộc ông Hoàng Hải, bà Hoàng Thị Oanh phải tháo dỡ hàng rào gạch block trả lại nguyên trạng lối đi trước cửa nhà ông Viên, bà Hoạt; không được cản trở ông Viên, bà Hoạt sử dụng lối đi riêng và chung qua đất ông Hoàng Hải và bà Hoàng Thị Oanh...
 
Mặc dù bản án các cấp tòa đã tuyên, phía nguyên đơn có đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự TX. Ba Đồn tổ chức triển khai thi hành án nhưng sự việc vẫn “dẫm chân tại chỗ”, vì ông bà Hoàng Hải, Hoàng Thị Oanh không chịu tự nguyện thi hành án.
 
Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này.
 
                                                                                                                     Nhóm PV Bạn đọc

tin liên quan

Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn khẳng định đã làm đúng quy định

(QBĐT) - Liên quan đến Kết luận thanh tra số 735/KL-UBND, ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn về kết luận đơn công dân tố cáo các sai phạm tại Trường THCS Quảng Thọ, Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn Đoàn Minh Thọ cho biết: Qua xem xét, rà soát lại Kết luận số 735/KL-UBND, khẳng định kết luận nội dung tố cáo đã thực hiện đầy đủ, bảo đảm chính xác, khách quan theo đúng quy định.

Có dấu hiệu làm giả hồ sơ!

(QBĐT) - Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CN 567113 tại thửa đất số 162, tờ bản đồ 18, diện tích 579,6m2 thuộc thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy được UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Đinh Công Quý, công chức Tư pháp xã bao trùm hết ngôi nhà cấp bốn của bà Lê Thị Đào mà Báo Quảng Bình phản ánh, quá trình xác minh hồ sơ lưu giữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Lệ Thủy, phóng viên phát hiện có dấu hiệu làm giả.

Đơn tố cáo đã được giải quyết theo quy định

(QBĐT) - Báo Quảng Bình nhận được đơn của công dân phản ánh về việc Huyện ủy Quảng Ninh cố tình đùn đẩy, né tránh trách nhiệm kéo dài thời gian không xem xét giải quyết đơn tố cáo của đảng viên theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Vậy thực chất vụ việc này như thế nào?