Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bỗng dưng... mất nhà!

  • 09:15 | Thứ Bảy, 23/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một hộ dân tại thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy (Lệ Thủy) viết đơn phản ánh: Ông Đinh Công Quý (SN 1963), công chức Tư pháp xã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), sau đó được UBND huyện Lệ Thủy cấp GCNQSDĐ. Điều “bất thường” là thửa đất cấp cho ông Đinh Công Quý lại bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà mà họ đang sinh sống ổn định từ năm 2003.
 
Nguồn gốc đất thuộc về ai?
 
Bà Lê Thị Đào (SN 1978) phản ánh, năm 2003, bà Lê Thị Hường (chị ruột bà Lê Thị Đào) thấy hoàn cảnh gia đình em gái quá khó khăn, thuộc đối tượng tàn tật hưởng chế độ bảo trợ xã hội nên đã cho em 270m2 đất tại thôn Hòa Bình. Có đất, bà Lê Thị Đào cất một ngôi nhà cấp bốn, sống ổn định gần 20 năm nay, không xảy ra tranh chấp. Một ngày vào khoảng tháng 2/2022, khi hai vợ chồng đi làm về thì thấy quanh nhà mình xuất hiện những chiếc cọc cắm xuống đất. Hỏi các hộ dân xung quanh, mọi người cho biết những chiếc cọc này do ông Đinh Công Quý, công chức Tư pháp xã cắm với lý do... đất và ngôi nhà vợ chồng bà Lê Thị Đào đang ở nằm trên đất thuộc quyền sở hữu của mình.
 
Bà Lê Thị Đào trình bày: “Quá trình tôi làm nhà và sinh sống ổn định từ năm 2003 có sự chứng kiến của các hộ dân liền kề và xác nhận của trưởng thôn Hòa Bình”. Căn cứ vào đơn xin xác nhận chỗ ở và năm làm nhà do bà Đào cung cấp thì các ông bà: Lê Hữu Sáng, Lê Thị Nhớ, Lê Thị Diệu, Lê Hữu Phương, Lê Hữu Dụng (các hộ liền kề) và ông Lê Văn Quang (trưởng thôn Hòa Bình) khẳng định việc bà Đào làm nhà từ năm 2003, sinh sống ổn định gần 20 năm, không có tranh chấp là đúng sự thật.
 
Về phía ông Đinh Công Quý cho biết: Ngày 25/9/2018, UBND huyện Lệ Thủy cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông, số CN 567113 tại thửa đất số 162, tờ bản đồ 18, diện tích 579,6m2 thuộc thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy; mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, diện tích đất cấp cho ông bao trùm lên hết ngôi nhà cấp bốn của bà Lê Thị Đào.
Thửa đất số 162, tờ bản đồ 18 tại thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy cấp cho ông Đinh Công Quý bao trùm lên toàn bộ nhà bà Đào.
Thửa đất số 162, tờ bản đồ 18 tại thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy cấp cho ông Đinh Công Quý bao trùm lên toàn bộ nhà bà Đào.
Về nguồn gốc đất được UBND huyện Lệ Thủy cấp GCNQSDĐ, ông Đinh Công Quý “tiền hậu bất nhất”: Trong hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ năm 2018, ông khai là đất khai hoang vào năm 1976; tại buổi hòa giải do UBND xã Sen Thủy tổ chức ngày 30/3/2022, hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và bà Lê Thị Đào, ông lại xác nhận khai hoang vào năm 1977.
 
Bên cạnh đó, quá trình phóng viên tìm hiểu sự việc phát hiện trong danh sách quy chủ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Lệ Thủy trích lục ngày 19/9/2018 tạo cơ sở cấp GCNQSDĐ cho ông Đinh Công Quý thì thửa đất số 162, tờ bản đồ 18 thể hiện loại đất là đất trồng cây lâu năm (CLN), tuy nhiên đã bị gạch xóa và ở phần ghi chú có một câu thêm vào “thửa đất 162, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất” (RSX).
 
Tương tự, giấy xác nhận của UBND xã Sen Thủy năm 2018 (không thể hiện ngày tháng-PV) do ông Lê Đăng Ninh, Chủ tịch UBND xã thời kỳ đó xác nhận: “Qua kiểm tra bản đồ địa chính và sổ mục kê năm 2017, kê khai mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm nhưng kiểm tra thực địa là rừng sản xuất... Đề nghị UBND huyện làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho ông Đinh Công Quý là đất rừng sản xuất”.
 
Ông Lê Thanh Thành, công chức Địa chính xã Sen Thủy (hiện tại là công chức Địa chính xã Cam Thủy), người trực tiếp kiểm tra thực địa, thẩm định hồ sơ  đề nghị cấp GCNQSDĐ cho ông Đinh Công Quý thừa nhận: “Từ năm 2006 trở về trước, bản đồ địa chính xã không còn. Việc xét hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Quý căn cứ vào bản đồ địa chính chỉnh lý năm 2017 và lời khai từ phía ông Quý. Kiểm tra thực tế hiện trạng đất, chúng tôi không thấy nhà bà Đào”.
 
Như vậy, nguồn gốc thửa đất số 162, tờ bản đồ 18 đã cấp GCNQSDĐ cho ông Đinh Công Quý bao trùm lên hết ngôi nhà của bà Lê Thị Đào, UBND xã Sen Thủy chưa chứng minh được thuộc về ai. Bà Lê Thị Đào trình bày do chị gái Lê Thị Hường cho. Ông Đinh Công Quý khai là đất khai hoang từ năm 1976 (hay 1977). Việc hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ cho ông Đinh Công Quý được các cấp có thẩm quyền huyện Lệ Thủy thẩm định chỉ căn cứ vào lời khai một phía từ ông Quý mà không có bất kỳ một ý kiến gì của bà Lê Thị Đào.
 
Trách nhiệm của chính quyền xã Sen Thủy
 
Ông Lê Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Sen Thủy cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của bà Lê Thị Đào, UBND xã đã hai lần tổ chức hòa giải giữa bà Đào và ông Quý. Tuy nhiên, hai hộ gia đình không tìm được tiếng nói chung. UBND xã đề nghị bà Lê Thị Đào làm đơn khởi kiện ra tòa án để nhờ tòa phân xử”.
 
“Việc bà Đào làm nhà, sinh sống ổn định, không có tranh chấp từ năm 2003, ông Đinh Công Quý được cấp GCNQSDĐ năm 2018. Trên thửa đất số 162, tờ bản đồ 18 hiển nhiên tồn tại ngôi nhà bà Đào, vì sao chính quyền xã Sen Thủy lại không phát hiện ra?”, phóng viên đặt câu hỏi. Ông Lê Văn Bắc thừa nhận: Quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Quý “có vấn đề”, tuy nhiên, trách nhiệm này thuộc về cán bộ địa chính và lãnh đạo UBND xã trước đây.
 
Trong quá trình tìm hiểu sự việc, phóng viên đã tiếp cận được hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ của ông Đinh Công Quý đang lưu giữ tại Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lệ Thủy và phát hiện hồ sơ này thực sự “có vấn đề” như lời Chủ tịch UBND xã Sen Thủy Lê Văn Bắc thừa nhận khi xuất hiện dấu hiệu giả chữ ký của các hộ liền kề; sự tắc trách của cán bộ địa chính xã Sen Thủy, cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lệ Thủy trong việc kiểm tra, thẩm định thửa đất số 162, tờ bản đồ 18. Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục thông tin thêm về vấn đề này.
 
Ông Dương Viết Hải, Thẩm phán TAND tỉnh cho biết: TAND tỉnh đã tiếp nhận đơn khởi kiện của bà Lê Thị Đào. Ngày 17/6/2022, TAND tỉnh có thông báo số 1321/TB-TLVA về việc thụ lý vụ án. Theo đó, nguyên đơn Lê Thị Đào khởi kiện bị đơn Đinh Công Quý, đề nghị TAND tỉnh tuyên hủy GCNQSDĐ tại thửa đất 162, tờ bản đồ 18 cấp cho ông Đinh Công Quý; buộc ông Đinh Công Quý trả lại toàn bộ diện tích đất 270m2, (chiều dài 15m, chiều rộng 18m) đã chiếm đoạt của bà Lê Thị Đào.
 
Nhóm PV. Bạn đọc

tin liên quan

Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn khẳng định đã làm đúng quy định

(QBĐT) - Liên quan đến Kết luận thanh tra số 735/KL-UBND, ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn về kết luận đơn công dân tố cáo các sai phạm tại Trường THCS Quảng Thọ, Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn Đoàn Minh Thọ cho biết: Qua xem xét, rà soát lại Kết luận số 735/KL-UBND, khẳng định kết luận nội dung tố cáo đã thực hiện đầy đủ, bảo đảm chính xác, khách quan theo đúng quy định.

Ông Bạch Doãn Đơn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(QBĐT) - Đơn khiếu nại (KN) của bà B.T.B. (SN 1969, trú tại thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy, Lệ Thủy) phản ánh ông Bạch Doãn Đơn (SN 1960, ở thôn An Lão, xã Thái Thủy) lợi dụng kẽ hở của chính quyền xã Thái Thủy sửa chữa, nâng khống diện tích đất; xây dựng công trình trái phép trên đất được cấp trái thẩm quyền; phá hoại tài sản, trồng cây lấn chiếm đất của bà B.T.B... Mặc dù, UBND xã Thái Thủy đã ban hành nhiều văn bản xử lý nhưng ông Bạch Doãn Đơn vẫn cố tình không chấp hành.

Sai chồng... sai!

(QBĐT) - Liên quan đến vụ Chấp hành viên thi hành án dân sự  (THADS) tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật trong khi tổ chức THADS, Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) đã có văn bản gửi Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc này.