icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục
Nguyên lãnh đạo xã Tân Thủy phá rừng

(QBĐT) - Để bảo vệ diện tích rừng thông thuộc dự án trồng rừng do Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ (còn gọi là dự án rừng Việt Đức), xã Tân Thủy (Lệ Thủy) đã có văn bản nghiêm cấm các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân khai thác rừng thông trái pháp luật. Tuy nhiên, mới đây, hơn 1ha diện tích rừng thông nhựa được giao cho ông Lê Quốc Khanh, thôn Tân Đa (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thủy) quản lý, bảo vệ, khai thác nhựa đã bị ông này tự ý "cắt trắng", gây bức xúc trong nhân dân.

Minh Hóa: 7 năm... vẫn chưa thi hành xong một vụ án dân sự

(QBĐT) - Một vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai giữa các hộ dân tại xã Yên Hóa (Minh Hóa) đã được các cấp tòa án xét xử. Căn cứ quyết định của tòa án, năm 2015, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Minh Hóa tiến hành THA. Tuy nhiên, cho đến nay, sau 7 năm..., vẫn chưa thi hành xong. Đâu là nguyên nhân?

Hồ sơ cấp đất cho ông Quý được giải quyết "thần tốc"!

(QBĐT) - Về việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CN 567113 tại thửa đất số 162, tờ bản đồ 18, diện tích 579,6m2 thuộc thôn Hòa Bình, xã Sen Thủy được UBND huyện Lệ Thủy cấp cho ông Đinh Công Quý, công chức Tư pháp xã bao trùm hết ngôi nhà cấp bốn của bà Lê Thị Đào mà Báo Quảng Bình đã phản ánh, qua tài liệu lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Lệ Thủy cho thấy, hồ sơ này được các đơn vị chức năng huyện giải quyết "thần tốc"!

Lộn xộn trước cổng Trường tiểu học số 3 Nam Lý
Giữa đường… chợt thấy
Lộn xộn trước cổng Trường tiểu học số 3 Nam Lý
(QBĐT) -  Trường tiểu học số 3 Nam Lý nằm trên đường Tạ Quang Bửu, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới. Hàng ngày, vào giờ tan trường, nơi đây trở thành "điểm nghẽn" bởi mật độ người, phương tiện tham gia giao thông rất cao.

du lịch quảng bình

Khám phá "hồ treo" trên núi

(QBĐT) - Khoảng một năm trở lại đây, nhiều "phượt thủ", thợ săn ảnh và khách du lịch chọn hồ thủy điện La Trọng (xã Trọng Hóa, Minh Hóa) là điểm khám phá. 

(QBĐT) - Phá Hạc Hải đầu hạ nước đầy ăm ắp, hiền lành chảy qua những cánh đồng đang bước vào vụ gặt. Ngày 16 âm lịch, khi bên kia hoàng hôn vẫn còn hiện hữu bằng những quầng sáng tím hồng thì bên này trăng đã kịp lên, nhàn nhạt rồi dần ngả vàng, sáng rực chiếu rọi mênh mông cả vùng sông nước.