Báo Quảng Bình trao tiền hỗ trợ gia đình cán bộ bảo vệ rừng bị đuối nước

  • 07:58 | Thứ Sáu, 16/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15/12, đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Bình đã đến thăm, trao số tiền 31 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh Hà Đình Phương (sinh năm 1986), cán bộ Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong bị đuối nước. Anh Phương là nhân vật trong bài viết “Tạm biệt anh, người giữ rừng lặng lẽ” đăng trên chuyên mục “Cảnh đời”, Báo Quảng Bình.
 
Đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Bình và Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Hà Đình Phương.
Đại diện Ban Biên tập Báo Quảng Bình và Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Hà Đình Phương.
Trước đó, sáng 12/10, anh Hà Đình Phương cùng một đồng nghiệp lên đường đi tuần tra như thường lệ. Theo kế hoạch, sáng hôm đó sẽ tiến hành kiểm tra tiểu khu 485, thuộc địa bàn xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy). Thời điểm này, nghe tiếng máy cưa phát ra tại tiểu khu 486, thuộc địa bàn xã Lâm Thủy, anh Hà Đình Phương đã khẩn trương băng suối Thù Lù sang kiểm tra.
 
Khi chuẩn bị sang đến bờ bên kia, anh Phương không may bị dòng nước cuốn trôi. Ít giờ sau, thi thể anh được tìm thấy tại một vực nước cách địa điểm mất tích khoảng hơn 300 mét. 
 
Người cán bộ giữ rừng ấy đã nằm lại giữa rừng già, bỏ lại gia đình với người vợ trẻ đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác và hai đứa con bé bỏng. Vợ anh, chị Đỗ Thị Phương Nhi hiện đang phải điều trị ung thư vú giai đoạn 3.
 
Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Phương được phản ánh trong chuyên mục “Cảnh đời”, thông qua Báo Quảng Bình, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 31 triệu đồng giúp đỡ cho việc chữa bệnh của chị Nhi và nuôi dạy 2 cháu bé. 
 
Diệu Hương

tin liên quan

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2133/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. 

Xử lý sự cố sạt lở núi khiến nhiều người dân bị mắc kẹt nhiều giờ ở vùng Rục

(QBĐT) - Từ khoảng 4 giờ chiều đến hơn 20 giờ đêm 14/12, hàng trăm người dân (trong đó có nhiều giáo viên, công nhân viên ngành điện lực...) đã bị mắc kẹt ở vùng đồng bào Rục của xã Thượng Hóa (Minh Hóa) do đơn vị thi công cấm đường để tiến hành xử lý sự cố sạt lở ở tuyến đường nhưng không báo. 

Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động

(QBĐT) - Ngày 14/12, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học-công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Khai thác và phát triển bền vững tài nguyên du lịch hang động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" do Sở Du lịch chủ trì thực hiện.