TX. Ba Đồn: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hạ tầng tỉnh lộ 559

  • 07:57 | Thứ Tư, 24/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - TX. Ba Đồn vừa tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp hạ tầng tỉnh lộ 559, đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên.
 
Dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp hạ tầng tỉnh lộ 559 đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương với quy mô xây dựng, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 559 hiện có, đoạn từ ngã tư chân cầu Quảng Hải 2 đến địa phận xã Quảng Tiên với tổng chiều dài 7,8km.
 
Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng; xây dựng hệ thống thoát nước dọc, cống ngang, cống nối kênh mương và các công trình phụ trợ trên tuyến; các nút giao thông và đường giao trên tuyến, thiết kế nút giao cùng dạng đơn giản, phù hợp với hiện trạng và quy hoạch được duyệt. Theo kế hoạch thời gian thực hiện từ năm 2022-2025.
 
Việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng tuyến tỉnh lộ 559, đoạn từ xã Quảng Lộc đi xã Quảng Tiên nhằm giải quyết nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn các xã vùng Nam trong mùa mưa lũ; đồng thời từng bước kết nối và hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho TX. Ba Đồn.
 
                                                                                                                 Lệ Hằng
                                                                                                       (Đài TT-TH Ba Đồn)

tin liên quan

Từ tối 25/8 đến sáng 27/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa to và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối và đêm 25/8 đến khoảng ngày 27/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Nâng bước em đến trường

(QBĐT) - Thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động chương trình "Xe đạp yêu thương-cùng em đến trường".

Gỡ khó mùa "bão" giá

(QBĐT) - Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần gỡ khó cho nhiều lao động đang phải từng ngày vật lộn với cuộc mưu sinh.