Lệ Thủy:

Giải quyết việc làm cho 2.900 lao động

  • 14:16 | Thứ Tư, 17/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Lệ Thủy cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương đã giải quyết việc làm cho 2.900 lao động, đạt 64,5% kế hoạch năm 2022. Trong đó, giải quyết việc làm mới cho 1.614 người, xuất khẩu lao động 150 người…
Tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB-XH huyện Lệ Thủy còn phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền giải quyết việc làm, tuyển dụng lao động, đặc biệt là tuyên truyền, vận động các gia đình có đối tượng đi xuất khẩu lao động bất hợp pháp về nước; tổ chức 23 cuộc tư vấn về xuất khẩu lao động tại các xã, thị trấn và tuyển chọn được 9 người tham gia chương trình lao động nông nghiệp có thời vụ tại thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc); mở 3 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp từ nguồn vốn ngân sách huyện với sự tham gia của 105 lao động…

Từ nay đến cuối năm 2022, Phòng LĐ-TB-XH huyện Lệ Thủy sẽ tập trung thẩm định hồ sơ, lựa chọn các đơn vị có uy tín để tham mưu cho UBND huyện ký kết hợp đồng đào tạo nghề phi nông nghiệp, trong đó, tập trung đào tạo các nghề đang là thế mạnh, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương; phấn đấu giải quyết việc làm cho 4.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, riêng lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29%...

Ngọc Hải

tin liên quan

Hướng tới cộng đồng bền vững, thích ứng với thiên tai

Tác động của biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn biến ngày càng bất thường và cực đoan, gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Quảng Bình đoạt 6/8 giải tuần thứ 9

(QBĐT) - Tuần thi thứ 9 của cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" diễn ra từ 16 giờ ngày 8/8 đến 15 giờ 15/8/2022.

Thời tiết ngày 16/8: Vùng áp thấp trên biển mạnh dần lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng 16/8, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 19,5-20,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.