Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thành tích tiêu biểu của LLVT tỉnh Quảng Bình qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành

  • 12:10 | Thứ Sáu, 27/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
 
Trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình đã cùng với nhân dân đánh 6.140 trận lớn, nhỏ; thường xuyên làm tốt công tác địch vận, tổ chức 9 vụ binh biến, kêu gọi 3.619 sĩ quan, binh lính bỏ hàng ngũ địch trở về gia đình, quân hương; tiêu diệt và bắt sống 9.957 tên địch; thu 8 máy vô tuyến điện, 730 súng các loại, phá hủy 118 xe quân sự, 3 ca nô và bắn bị thương 1 máy bay.
 
Từ 1952-1954, nhân dân Quảng Bình đã đóng góp cho tiền tuyến 30.484 dân công với 696.173 ngày công. Riêng trong chiến dịch Trung Lào (1953-1954), hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa đã có 15.636 dân công tham gia, đóng góp 293.947 ngày công.
 
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
 
Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, quân và dân Quảng Bình đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 704 máy bay và bắn cháy, bắn chìm 86 tàu chiến địch. Cùng với đó, tham gia chi viện cho chiến trường Trị-Thiên và mặt trận Trung Lào, góp phần loại khỏi vòng chiến đấu 7.265 tên địch, phá hủy 69 xe cơ giới; bắn rơi 13 máy bay; thu giữ nhiều vũ khí, trang bị của địch.
 
Đã có gần 40 nghìn người nhập ngũ vào các chiến trường và tham gia dân công hỏa tuyến; 39 nghìn lượt bộ đội, dân quân trực tiếp tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, C, K; huy động 2.959.071 ngày công phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.
 
Với những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, tháng 10/1978, LLVT nhân dân tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng và huân, huy chương các loại. 1.080 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
 
Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
 
LLVT Quảng Bình đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vinh dự được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ đổi mới vào ngày 29/7/2015; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì, ba; 1 Huân chương Quân công hạng ba; 1 Huân chương chiến công hạng nhì. 19 năm liên tục, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua xuất sắc.
Cẩm Nhung (tổng hợp biên soạn)

tin liên quan

Tự hào truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

(QBĐT) - Khác hoàn toàn với suy nghĩ chủ quan của cá nhân mình, việc sáp nhập, giải thể sẽ chẳng ảnh hưởng đối với một đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu như Trung đoàn Bộ binh 996 bởi khi vừa đặt chân đến đơn vị, tôi đã bắt gặp ngay hình ảnh cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tất bật, hối hả ngược xuôi thực hiện các phần việc được phân công đảm nhiệm.
 

Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

(QBĐT) - Ngày 4/7/1945, tại trại sản xuất An Sinh, xã Văn Thủy (nay là xã Trường Thủy, Lệ Thủy), hội nghị Tỉnh bộ Việt Minh đã được triệu tập. Hội nghị đã vạch ra chương trình hành động "gấp rút thống nhất lực lượng Việt Minh; xúc tiến tự vệ chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang, thành lập chiến khu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền xung phong".
 

Vững thế trận, chắc lòng dân

(QBĐT) - Là một trong những địa phương điển hình của huyện Lệ Thủy về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xã Mai Thủy nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu huấn luyện, xây dựng lực lượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.