Nhiều hoạt động an sinh xã hội tại chương trình "Tháng ba biên giới"

  • 08:49 | Thứ Hai, 14/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 13/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" tại bản K-Ai, xã Dân Hóa (Minh Hóa).

Đại diện Ban thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng cờ tổ quốc cho người dân bản K-ai.
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng cờ Tổ quốc cho người dân bản K-Ai.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các đơn vị tổ chức với tổng giá trị gần 400 triệu đồng..

Cụ thể, như: Thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Cha Lo; tham gia lễ chào cờ tại cột mốc biên giới; trao tặng 2 công trình điện áp mái cho trường học; trao 180 lá cờ Tổ quốc và 10 suất quà kèm túi an sinh cho người dân bản K-Ai; khởi công nhà nhân ái cho bà Hồ Thị Át, bản K-Ai; trao 73 thùng rác nhựa tái chế cho người dân bản Ốc, xã Dân Hóa… 

Đại diện các đơn vị trao tặng quà cho người dân bản K-ai.
Đại diện các đơn vị trao tặng quà cho người dân bản K-Ai.

Chương trình “Tháng ba biên giới” và ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tỉnh ta trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới. 

Th.H

tin liên quan

TP. Đồng Hới: Chỉnh trang đô thị phục vụ mùa du lịch năm 2022

(QBĐT) - Ban Quản lý (BQL) Dịch vụ công ích TP. Đồng Hới vừa triển khai thực hiện một số mô hình, công trình chỉnh trang đô thị, làm đẹp thành phố nhằm hướng tới phục vụ mùa du lịch năm 2022.

Trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lệ Thủy

(QBĐT) - Ngày 13/3, Chùa Hoằng Phúc, Công an huyện Lệ Thủy và Nhóm thiện nguyện Lệ Thủy đã tổ chức trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kim Thủy (Lệ Thủy).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổng hợp thông tin thị trường lao động

Hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.