Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  • 08:15 | Chủ Nhật, 30/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Minh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh này để không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào DTTS nơi đây.
 
Khoảng 1 tháng trở lại đây, tại các xã vùng biên Thượng Hóa, Hóa Sơn, Trọng Hóa, Dân Hóa, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống sôi động hẳn lên bởi bà con tích cực luyện tập nhiều tiết mục văn nghệ, bộ môn thể thao, chế biến ẩm thực để tham gia vào Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba năm 2023 do huyện Minh Hóa tổ chức.
 
Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa Hồ Phin chia sẻ: Năm nay, địa phương đã tổ chức cho người dân luyện tập và đăng ký với UBND huyện để tham gia ở 8 nội dung tranh tài (với trên 40 vận động viên, người dân tham gia), gồm thi đấu 7 môn thể thao (bắn nỏ, bóng chuyền nam, bóng đá nam, đi cà kheo, thả diều, đẩy gậy, đánh đu) và 1 chương trình văn hóa ẩm thực. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, năm 2022, xã Trọng Hóa đã hỗ trợ cho hai bản Dộ-Tà Vờng, Lòm mua sắm nhiều thiết bị loa máy cùng 10 bộ trang phục truyền thống.
 
Với sự hỗ trợ của cấp trên, hiện nay, tại hai bản Dộ-Tà Vờng, Lòm đều thành lập các đội văn nghệ khá bài bản và chuyên nghiệp để tham gia vào những hoạt động, sự kiện quan trọng của xã, huyện. Có thể nói, thông qua Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba được huyện Minh Hóa duy trì tổ chức hàng năm, nhiều bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống của đồng bào nơi đây được giữ gìn, phát huy rất tích cực. Đơn cử như việc tìm kiếm, chế biến món ăn truyền thống, biểu diễn văn nghệ, làm nỏ, cà kheo...
đồng bào Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa luôn duy trì tổ chức Lễ cầu an đều đặn để giữ gìn bản sắc văn hóa của mình.
đồng bào Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa luôn duy trì tổ chức lễ cầu an đều đặn để giữ gìn bản sắc văn hóa của mình.

Ông Cao Ngọc Điền, Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Hóa cho biết, để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn có hiệu quả, huyện Minh Hóa đã bố trí khoảng 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thành lập đội văn nghệ truyền thống dân tộc, mua sắm các trang thiết bị loa máy, trang phục... cho 15 thôn, bản có dân tộc Chứt và 7 xã có đồng bào DTTS sinh sống.

Hiện nay, đơn vị đang tích cực tham mưu cho UBND huyện Minh Hóa tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức nhiều hoạt động thông tin, truyền thông nhằm nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện; tiến hành phục dựng lễ hội “Cúng Giang Sơn” tại các bản có đông dân tộc Chứt sinh sống; tổ chức các lớp học tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu, lớp học truyền dạy văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc tại thôn, bản... Kỳ vọng, thông qua những việc làm nói trên, sẽ góp phần xóa bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Huyện Minh Hóa hiện có 3.149 hộ, 13.637 nhân khẩu thuộc DTTS (chiếm 23,24% dân số toàn huyện), sinh sống tập trung tại 41 thôn, bản của 4 xã biên giới (Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa) và 3 xã vùng rẻo cao (Hóa Hợp, Hóa Tiến, Hóa Phúc) và xen ghép tại một số địa phương khác.
 
Mỗi dân tộc đều có những phong tục, tập quán riêng. Những năm qua, được sự quan tâm tích cực từ Đảng, Nhà nước cùng nhiều chương trình, dự án, đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Minh Hóa ngày càng có sự khởi sắc đáng kể về nhiều mặt. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
 
Với phương châm “Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”, những năm qua, huyện Minh Hóa luôn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Nhờ vậy, đồng bào DTTS trên địa bàn đã giữ được phong tục, tập quán mang bản sắc văn hóa của dân tộc mình; tính cộng đồng bản làng vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng và các tiêu chí xây dựng làng, bản văn hóa, gia đình văn hóa được đồng bào tích cực hưởng ứng.
 
“Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua, như: Tổ chức thành công đại hội thể dục-thể thao cấp xã, huyện cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ chào mừng Tết Nguyên đán, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Tuần lễ Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội rằm tháng ba, các ngày lễ lớn..., những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Minh Hóa ngày càng được giữ gìn, phát huy một cách tích cực, hiệu quả”, ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Minh Hóa cho biết.
 Văn Minh

tin liên quan