Đặc sắc liên hoan dân vũ Bố Trạch

  • 14:17 | Thứ Bảy, 29/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiếp tục các chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động, ngày 29/4, tại thị trấn Phong Nha, UBND huyện Bố Trạch tổ chức liên hoan dân vũ. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan…
Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin và Hội LHPN huyện Bố Trạch trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.
Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin và Hội LHPN huyện Bố Trạch trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia liên hoan.
Tham gia liên hoan dân vũ có 9 đội đến từ câu lạc bộ các xã, thị trấn, gồm: Vạn Trạch, Lý Trạch, Hoàn Lão, Phong Nha, Đại Trạch, Nhân Trạch, Thanh Trạch, Hải Phú, Tây Trạch. Các đội đã biểu diễn nhiều tiết mục đẹp mắt với những điệu nhảy được đầu tư công phu, thu hút đông đảo người xem.
 
Nội dung các bài nhảy gắn với chủ đề quê hương, đất nước, con người Việt Nam, như: Bài ca phụ nữ Việt Nam, Chúng tôi là người lính Bác Hồ, Hành khúc ngày đêm, Đất nước trọn niềm vui, Bài ca thống nhất…
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc liên hoan.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc liên hoan.
Liên hoan dân vũ là hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
 
Qua đó, định hướng, giáo dục hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích vui chơi giải trí mang tính cộng đồng phù hợp với xu hướng phát triển của hội viên, phụ nữ, góp phần thu hút, tập hợp hội viên, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 
Các tiết mục dân vũ biểu diễn tại liên hoan.
Các tiết mục dân vũ biểu diễn tại liên hoan.
Được biết, cùng với liên hoan dân vũ, tối 29/4/2023, tại thị trấn Phong Nha, UBND huyện Bố Trạch tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động.
 
Một số hình ảnh tại liên hoan:
Cát Nhiên

tin liên quan

Một thoáng chợ quê

(QBĐT) - Rau cần, rau cải vườn nhà
Dăm bó rau muống, chục cà dái dê

Nỗi nhớ

(QBĐT) - Bao năm đi xa vẫn cồn cào nỗi nhớ
Cánh đồng quê bát ngát lúa vàng

Quảng Bình vọng về đất Tổ

(QBĐT) - "Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3", câu ca dao từ ngàn xưa ấy đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người dân đất Việt. Đất Tổ luôn trở thành nơi mong đến chốn mong về của con Lạc cháu Hồng mỗi lần đất trời giao hòa, bước vào tháng ba linh thiêng. Các thế hệ người dân Quảng Bình luôn vọng nhớ về đất Tổ, nơi khai sinh ra nước Việt,  với niềm tin chân thành, sâu lắng nhất...