Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023):

Phát huy vai trò tuổi cao-gương sáng

  • 07:35 | Thứ Ba, 06/06/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (NCT) Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023), phóng viên (P.V) Báo Quảng Bình đã có cuộc trò chuyện với ông Đinh Minh Thử, Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh về truyền thống vẻ vang của NCT trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
 
* P.V: Xin ông cho biết về sự ra đời, vị thế của Hội NCT Việt Nam nói chung và Hội NCT tỉnh hiện nay?
 
- Ông Đinh Minh Thử: Cách đây 82 năm, ngày 6/6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” đã kêu gọi toàn dân đoàn kết thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Người chỉ rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão với trách nhiệm đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu, nước suy sụp phụ lão phù trì, nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Nước nhà lo các cụ cùng lo. Nước nhà vui các cụ cùng vui”.
 
Người cho rằng, đoàn kết người cao tuổi trong một tổ chức là một yêu cầu cấp thiết. Do đó, ngày 21/9/1945, trong bộn bề công việc của những ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng, với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người gửi thư tới các cụ phụ lão kêu gọi: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thần đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà Thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước và hùn sức giữ gìn nền độc lập nước nhà”.
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phụ lão cứu quốc Hội đã được tổ chức ở các địa phương trong cả nước để góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược giành thắng lợi và hoàn thành nhiệm vụ cứu quốc. 
 
Sau ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, Hội Phụ lão cứu quốc lấy tên Hội Bảo thọ, Hội Vui tuổi già… để phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn của đất nước; trong đó coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, quan tâm, chia sẻ lúc ốm đau, hoạn nạn, chúc thọ, mừng thọ… góp phần xây dựng quan hệ tình làng nghĩa xóm, nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết.
 
Trải qua các thời kỳ cách mạng, NCT đã sát cánh cùng nhân dân cả nước tích cực tham gia nhiều phong trào đấu tranh, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Đặc biệt hiện nay, NCT có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, an ninh, trật tự xã hội…
 
Năm 1994, để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo NCT Việt Nam, ngày 24/9/1994 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg về việc thành lập Hội NCT Việt Nam. Ngày 26/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg lấy ngày 6/6 hàng năm là Ngày truyền thống NCT Việt Nam.
 
Những năm qua, NCT Quảng Bình cũng đã khẳng định được vị trí là hạt nhân nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước: “NCT thi đua làm kinh tế giỏi”, “xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”, “xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới”, “khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, “giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự biên giới, đất liền, biển, đảo”; tham gia các hoạt động xã hội ở cơ sở, làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ hòa giải…, nhất là khôi phục lại làng nghề, sản phẩm truyền thống của địa phương, đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Nhiều tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong làm ăn kinh tế giỏi.
Nhiều tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong làm ăn kinh tế giỏi.
* P.V: Thời gian qua, Hội NCT Quảng Bình đã và đang nỗ lực như thế nào để giúp NCT thực hiện tốt tiêu chí “Tuổi cao chí càng cao”, hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần “tuổi cao-gương sáng” trong xây dựng quê hương, đất nước?
 
- Ông Đinh Minh Thử: Thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, trọng tâm là ba chương trình công tác lớn, ba nhiệm vụ công tác hội và hai nhiệm vụ do Chính phủ và chính quyền giao cho Hội NCT, thời gian qua, các cấp Hội NCT Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, hội viên NCT tham gia.
 
Nổi bật là đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nghiên cứu, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI NCT Việt Nam và nghị quyết đại hội NCT các cấp; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2022; tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023; phát huy vai trò NCT thực hiện các phong trào ở địa phương, như: NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; NCT tham gia bảo vệ môi trường bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo; NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, tham gia công tác đối ngoại nhân dân.
 
Cán bộ, hội viên NCT đã tích cực tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc nền văn hóa dân tộc, quê hương; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu ông bà, cha mẹ, vợ chồng anh em đoàn kết yêu thương nhau…; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi liên hoan tiếng hát NCT; thành lập, nhân rộng nhiều câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau, CLB dưỡng sinh, dân vũ, CLB bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng… tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, hạnh phúc có ích cho gia đình và xã hội.
 
Thực hiện Luật NCT, nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương về chăm sóc NCT, trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của Mặt trận, đoàn thể, các ngành và địa phương, hàng năm chính quyền và Hội NCT tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho gần 13.000 NCT theo quy định vào dịp Tết cổ truyền, Ngày Quốc tế NCT... 
 
Dịp lễ, Tết, Ngày Quốc tế NCT và Tháng hành động vì NCT Việt Nam hàng năm, các cấp Hội NCT phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương thăm hỏi, động viên, tặng trên 18.000 suất quà cho NCT nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, góp phần vào làm ấm lòng và vơi đi những khó khăn tuổi già.
 
Năm 2023, Quỹ Thiện Tâm tặng cho 7 hộ NCT trên địa bàn tỉnh đang ở trong nhà tạm, mỗi nhà 60 triệu đồng, hoạt động này thể hiện sự quan tâm của các nhà hảo tâm đối với NCT nghèo.
 
* P.V: Vậy định hướng hoạt động của Hội NCT tỉnh trong thời gian tới như thế nào, thưa ông?
 
- Ông Đinh Minh Thử: Thời gian tới cho đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội NCT tiếp tục thực hiện thắng lợi ba chương trình công tác lớn, ba nhiệm vụ trọng tâm và hai nhiệm vụ do Chính phủ và chính quyền giao. Trước mắt, hội sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, như: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên NCT về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, về quyền lợi và nghĩa vụ của NCT.
 
Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền và Trung ương Hội NCT Việt Nam để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi trong tháng 7/2023 và liên hoan tiếng hát NCT vào tháng 8/2023...
 
Có thể nói rằng, trong những năm qua, nhất là sau Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, các cấp Hội NCT Quảng Bình đã có nhiều cố gắng nỗ lực, đổi mới hoạt động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xứng đáng với 18 chữ vàng do Trung ương Đảng tặng NCT “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
 
* P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hiền Phương (thực hiện)

tin liên quan

Tuyên Hóa: Hỏa hoạn làm cháy rụi một ngôi nhà

(QBĐT) - Sáng 31/5, thông tin lãnh đạo UBND xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy rụi một ngôi nhà tại bản Cà Xen.

135 trẻ được nhận đỡ đầu với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng

(QBĐT) - Tối 30/5, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tổ chức chương trình giao lưu "Mẹ đỡ đầu-Chắp cánh ước mơ".

"Nhập nhằng" Hoành Sơn quan

(QBĐT) - Dãi dầu mưa nắng ngót 200 năm mà không được trùng tu, bảo vệ, Hoành Sơn quan đang dần xuống cấp, có nguy cơ trở thành phế tích do "nhập nhằng" trong phân định địa giới hành chính và trách nhiệm quản lý.