Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất

  • 06:53 | Thứ Bảy, 18/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, ngày 17/3, Hội CTĐ tỉnh tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất. 
Cán bộ Hội CTĐ tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa động đất.
Cán bộ Hội CTĐ tỉnh quyên góp ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất.
Tại lễ phát động, Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh… chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả động đất. Thời gian vận động: Từ ngày 13/3 đến hết ngày 30/5/2023. 
 
Hình thức ủng hộ: Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt trên tinh thần tự nguyện. Địa điểm tiếp nhận: Cơ quan Hội CTĐ tỉnh (địa chỉ: 22, Phong Nha, tổ dân phố 10, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) hoặc chuyển khoản về tên tài khoản: Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình, số tài khoản: 53110001595022, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình. (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Đơn vị... ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất).
 
Sau khi tiếp nhận, Hội CTĐ tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chuyển số tiền vận động được về Trung ương Hội CTĐ Việt Nam để tổ chức hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất.
Đ.V

tin liên quan

Người phụ nữ nhảy cầu tự tử chiều 16/3 may mắn còn sống

(QBĐT) - Chiều 17/3, thông tin từ lực lượng chức năng xã Hạ Trạch (Bố Trạch) xác nhận, người phụ nữ quê Hà Tĩnh nhảy cầu Gianh tự tử vào chiều 16/3 nhưng may mắn còn sống.

Trao tiền hỗ trợ nhân vật trong chuyên mục "Cảnh đời"

(QBĐT) - Ngày 17/3, đại diện Báo Quảng Bình và chính quyền địa phương đã đến thăm, trao số tiền 9,4 triệu đồng do các cá nhân, tổ chức hỗ trợ cho gia đình bà Đoàn Thị Thanh Tâm ở thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa (Tuyên Hóa). 

Người "truyền lửa" năng động, sáng tạo

(QBĐT) - Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Trần Thanh Phúc, Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Đức Ninh (TP. Đồng Hới) luôn năng động, sáng tạo thực hiện các phong trào Đoàn, hoạt động tại địa phương.