Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các vùng lãnh thổ ký thỏa thuận sáp nhập Liên bang Nga

  • 09:02 | Thứ Bảy, 01/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngày 30/9, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu các vùng lãnh thổ tại Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, đã ký thỏa thuận về việc các khu vực này sáp nhập Liên bang Nga.
Tổng thống Nga Putin phát biểu trong lễ ký thỏa thuận tại Điện Kremlin, ngày 30/9/2022. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Putin phát biểu trong lễ ký thỏa thuận tại Điện Kremlin, ngày 30/9/2022. (Ảnh: Reuters)
Lễ ký thỏa thuận được tổ chức sau khi Tổng thống Nga V.Putin hôm 29/9 ký sắc lệnh về công nhận độc lập của các vùng Kherson và Zaporozhye.
 
Hồi tháng 2/2022, Tổng thống Putin cũng đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Donetsk và Lugansk.
 
Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận, Tổng thống Putin cảm ơn người dân các khu vực đã quyết định sáp nhập Nga và khẳng định Nga sẽ tái thiết và phát triển các khu vực mới.
 
Tổng thống Putin nhấn mạnh tin tưởng Quốc hội Liên bang Nga ủng hộ tiếp nhận và hình thành bốn khu vực mới của Nga, vì đây là ý nguyện của hàng triệu người. Tổng thống Putin cũng kêu gọi Ukraine trở lại bàn đàm phán với Nga.
 
Các văn kiện về bốn khu vực sáp nhập Liên bang Nga sẽ được Tòa án Hiến pháp, Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga xem xét, dự kiến ngay đầu tuần tới.
 
Trước đó, từ ngày 23 đến 27/9 vừa qua, bốn khu vực tại Ukraine đã tiến hành trưng cầu ý dân về việc sáp nhập Liên bang Nga. Theo kết quả được công bố, tỷ lệ cử tri ủng hộ các vùng lãnh thổ sáp nhập Liên bang Nga lần lượt là 93,11% ở Zaporozhye; 87,05% ở Kherson; 98,42% ở Lugansk và 99,23% ở Donetsk.
 
Trước đó, phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng trên và không đàm phán với Nga sau khi các vùng lãnh thổ tại Ukraine sáp nhập Liên bang Nga.
 
Theo PV (Nhân Dân)

tin liên quan

Bão Ian gây ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm tại bang Florida (Mỹ)

Ngày 29/9, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết bão Ian đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua tại bang này, tàn phá các thành phố duyên hải, nhấn chìm nhiều nhà cửa và cơ sở kinh doanh và cô lập các cộng đồng sinh sống trên đảo.
 

Mỹ: Thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ duy trì hoạt động

Dự luật, được coi là giải pháp duy trì hoạt động, sẽ ngăn chặn việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần sau khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày 30/9.
 

Ưu tiên sắp tới của WTO sẽ là an ninh lương thực

Ngày 28/9, trả lời phỏng vấn trong buổi khai mạc Diễn đàn Công chúng hàng năm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng, trong bối cảnh suy thoái toàn cầu có thể diễn ra, ưu tiên ngắn hạn hàng đầu của WTO sắp tới sẽ là giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực và tìm cách cung cấp thực phẩm cho các nhóm dân cư nghèo nhất của thế giới.