Cố Thủ tướng Abe Shinzo: Người đóng góp lớn trong quan hệ Việt-Nhật

  • 13:46 | Thứ Hai, 26/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo tại Tokyo, Nhật Bản từ 25-28/9/2022.
Không chỉ là chính khách có tầm ảnh hưởng sâu rộng quốc tế, khi còn tại nhiệm, cố Thủ tướng Abe Shinzo đã dành cho đất nước và con người Việt Nam những tình cảm đặc biệt và có sự đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Bài 2: "Loay hoay" với mục tiêu đột phá

(QBĐT) - Mặc dù hầu hết các địa phương đã nhận diện được tiềm năng, lợi thế, nhưng việc tìm ra giải pháp khả thi để phát huy lợi thế, tạo động lực cho phát triển thì không phải địa phương nào cũng thực hiện được

Quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam với Liên hợp quốc

Trưa 23/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam và 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2022) với sự tham dự của đại diện Liên hợp quốc, lãnh đạo, bộ trưởng, đại diện các quốc gia thành viên.
 

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

(QBĐT) - Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Trưởng đoàn Kiểm tra 545 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh một số điểm nổi bật của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình như các nội dung kết luận rõ ràng, thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, không bao biện, làm thay, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận.