Tuyên Hóa: Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

  • 15:19 | Thứ Bảy, 28/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bằng những giải pháp thiết thực để cụ thể hóa các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua với chủ đề hoạt động của năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tuyên Hóa đã đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Qua đó, dấy lên không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức (CNVC) và người lao động (NLĐ), góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuyên Hóa chia sẻ: “Bên cạnh tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các CVĐ, phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh phát động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã phát động nhiều phong trào thi đua, đăng ký và thực hiện các công trình, sản phẩm mới, sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu quả thiết thực. Các CVĐ, phong trào thi đua thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên (ĐV), tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương”. Các CVĐ, phong trào thi đua trọng tâm được các cấp công đoàn huyện Tuyên Hóa thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, đó là: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”… 
 
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã cụ thể hóa bằng nội dung, chủ đề cụ thể: “ĐV, NLĐ huyện Tuyên Hóa thi đua làm theo lời Bác” gắn với việc triển khai mô hình xây dựng Quỹ tiết kiệm “Vì ĐV, NLĐ”.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Tuyên Hóa thăm hỏi, động viên trường hợp trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Hóa.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Tuyên Hóa thăm hỏi, động viên trường hợp trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Hóa.
Qua đẩy mạnh phong trào này, ĐV, CNVC, NLĐ huyện Tuyên Hóa đã tích cực thi đua lao động sản xuất, thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn trau dồi đạo đức lối sống, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung chuyên đề năm 2022 vào hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo". Nhờ vậy, đến nay, có 98/108 đơn vị đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo trong tổ chức công đoàn.
 
Thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp công đoàn huyện đã có 337 bài dự thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam. Tiêu biểu cho phong trào này là các công đoàn, gồm: Khối trường học, xã Mai Hóa, thị trấn Đồng Lê, xã Hương Hóa…
 
Các công đoàn cơ sở (CĐCS) khối doanh nghiệp đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của NLĐ, luôn quan tâm bảo đảm chế độ thăm hỏi, động viên ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, toàn huyện có trên 1.400 lượt ĐV, NLĐ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động, đến nay đã có 5 tổ chức công đoàn và 3 tổ nữ công nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 15 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, giai đoạn 2022-2027.
 
Chủ tịch LĐLĐ huyện Tuyên Hóa Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ, ĐV, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã đẩy mạnh thực hiện 4 mô hình tập thể, gồm: Vận động thành lập CĐCS trong doanh nghiệp tư nhân; vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và làm nhà mái ấm Công đoàn; tổ công nhân tự quản; xây dựng Quỹ tiết kiệm “Vì ĐV và NLĐ”, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ tích cực hưởng ứng. Đến nay, các mô hình đã lan tỏa sâu rộng tại CĐCS, nhiều mô hình cá nhân đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được CĐCS tích cực tuyên truyền, vận động đóng góp hiệu quả với số tiền gần 1,5 tỷ đồng”.
 
Có mặt tại huyện Tuyên Hóa vào những ngày này, chúng tôi được chứng kiến đội ngũ cán bộ, ĐV, NLĐ huyện Tuyên Hóa đang rộn ràng không khí thi đua yêu nước, cùng nhau đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hoạt động công đoàn. Với quyết tâm tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách sâu sắc, triệt để và toàn diện theo phương châm: “Hướng về cơ sở, vì quyền lợi thiết thực của ĐV và NLĐ”, tin tưởng rằng, LĐLĐ huyện Tuyên Hóa và các cấp công đoàn sẽ tiếp tục gặt hái thành quả ngọt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trong năm mới 2023.  
 
Hiền Chi

tin liên quan

"Tết sum vầy-Xuân gắn kết"

(QBĐT) - Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, mang mùa xuân ấm áp đến với đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn. Những suất quà Tết từ các cấp công đoàn đã thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định tất cả ĐV, NLĐ đều có Tết.       

Hiệp định Paris: Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước và bản sắc ngoại giao của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặt trận ngoại giao luôn đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự và chính trị, góp phần tạo nên những thắng lợi làm rạng rỡ lịch sử dân tộc, từ đàm phán bảo vệ nền độc lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến đàm phán, ký kết Hiệp định Geneva năm 1954 và đỉnh cao là ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27/1/1973.

Nhớ bác Đồng Sỹ Nguyên

(QBĐT) - Tôi may mắn có 3 năm dạy học ở Trường cấp 3 vừa học vừa làm ở xã Quảng Trung, quê hương của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.