Quảng Bình - Ấn tượng năm 2022

  • 08:13 | Thứ Năm, 19/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 1. Quảng Bình tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022). Đặc biệt, tại Lễ báo công dâng Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong những năm qua; chúc Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu xuất sắc và to lớn hơn nữa, xứng đáng là một Quảng Bình “Hai giỏi”. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Ảnh: A. Tuấn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Ảnh: A. Tuấn
2. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ tỉnh đã triển khai việc học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững”; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình; tổ chức thực hiện thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ tỉnh…
 
3. Gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quảng Bình đã xây dựng những chủ trương quyết sách, chương trình đúng đắn, phù hợp. Trong đó, nổi bật có Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết đúng, trúng, hợp lòng dân của HĐND tỉnh...
 
4. Hoạt động đối ngoại có nhiều điểm nhấn, góp phần vun đắp, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Quảng Bình với các nước. Nổi bật là chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.
Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình-Chăm-pa-sắc hội đàm và ký kết biên bản tháng 9/2022. Ảnh: N.Mai
Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Bình-Chăm-pa-sắc hội đàm và ký kết biên bản tháng 9/2022. Ảnh: N.Mai
5. Quảng Bình triển khai nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách… nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ: Khánh thành Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn đường 20-Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP; Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm thông tin cơ vụ A69 ở hang Lèn Hà và các anh hùng, liệt sỹ tại hang Tám Thanh niên xung phong và đường 20-Quyết Thắng... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội.
 
6. Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai để tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
 
7. Vượt qua khó khăn, thách thức, nền kinh tế tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tăng trưởng kinh tế đạt mức 7,96%, thu ngân sách đạt hơn 8.000 tỷ đồng… Đặc biệt, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022 với chủ đề “Quảng Bình-Thích ứng-Đồng hành-Phát triển” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp. Trong năm, tỉnh ta cũng đã hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và triển khai quyết liệt các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.
 
8. Trải qua 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình đã có những bước tiến vượt bậc trong năm 2022. Dự ước, tổng lượng khách du lịch đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gấp 3,53 lần so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều sản phẩm du lịch mới được khai thác thử nghiệm, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao… Công tác xúc tiến, quảng bá, chuyển đổi số du lịch được đẩy mạnh. Tỉnh tổ chức thành công hội thảo “Quảng Bình: Xúc tiến, đầu tư du lịch-động lực phát triển ngành kinh tế mũi nhọn”. Đặc biệt, lần đầu tiên Quảng  Bình đón du thuyền cao cấp có tên Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) đưa gần 100 khách du lịch đến từ các quốc gia: Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Bỉ, Thụy Sĩ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: T. Long
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: T. Long
9. Lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng lập nhiều thành tích trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm… Nhiều chuyên án lớn về ma túy, tín dụng xã hội đen, đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng... đã được triệt phá thành công; lực lượng vũ trang tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đón nhận 2 Huân chương Chiến công hạng Ba...
Quảng Bình lần đầu tiên đón du thuyền quốc tế cao cấp. Ảnh: Vĩnh Quý
Quảng Bình lần đầu tiên đón du thuyền quốc tế cao cấp. Ảnh: Vĩnh Quý
10. Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hiện nay, tỉnh duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; là tỉnh thứ 5 trên toàn quốc đạt được kết quả này. Ngành Y tế nỗ lực khống chế dịch Covid-19 và phòng, chống các dịch bệnh khác… Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội Thể dục-Thể thao tỉnh lần thứ IX (2021-2022). Thể thao thành tích cao trong năm 2022 đã đạt được những thành tựu nổi bật; trong đó tại SEA Games 31, các vận động viên của tỉnh đã xuất sắc giành được 9 huy chương và vận động viên Nguyễn Huy Hoàng vinh dự là một trong bốn vận động viên xuất sắc. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn thể thao Quảng Bình đoạt 17 huy chương, trong đó có 5 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ.
 
Báo Quảng Bình bình chọn

tin liên quan

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.
 

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
 

Đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

Chiều 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.