.

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh: "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

.
09:32, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần tăng cường sự đoàn kết, phát huy nội lực, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng và đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh cho biết: “Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” lan tỏa và ngày càng đi vào chiều sâu trong đời sống xã hội, Ủy ban MTTQVN huyện đã xây dựng chương trình phối hợp với các thành viên, hướng dẫn cơ sở đảm nhận từng phần việc cụ thể phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng tổ chức, địa phương; trong đó, vừa triển khai đồng loạt, vừa tập trung cho những xã đăng ký về đích nông thôn mới”.

Xã Hiền Ninh tổ chức liên hoan văn nghệ nhân dịp đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Xã Hiền Ninh tổ chức liên hoan văn nghệ nhân dịp đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định trong xây dựng nông thôn mới, trước hết, người dân phải nắm được vai trò chủ thể của mình, Ủy ban MTTQVN huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời, thực hiện nếp sống văn minh trong nông thôn, đô thị, như: thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, tổ chức cưới hỏi, ma chay tiết kiệm, lành mạnh, vận động con cháu chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, an ninh thôn xóm, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQVN huyện đã hướng dẫn Mặt trận cơ sở tăng cường chức năng giám sát ở những nơi khó khăn, có vướng mắc. Các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ hòa giải làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm các cấp. Do vậy, trong 2 năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai, xây mới và duy trì có hiệu quả 75 mô hình trên các lĩnh vực.

Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy tốt hiệu quả, như: “Khu dân cư văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Duy Ninh và Hiền Ninh; “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" tại thôn Long, xã Trường Sơn; “Khu dân cư bảo đảm an toàn giao thông” tại thôn Hữu Hậu, xã Võ Ninh; “Khu dân cư đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ” tại bản Hang Chuồn, xã Trường Xuân… và mới đây nhất là mô hình “Phát huy vai trò người có uy tín trong dòng họ để tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” tại xã Hải Ninh.

Những việc làm thiết thực từ công tác “dân vận khéo” của Mặt trận các cấp huyện Quảng Ninh đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, phát huy nội lực, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến hơn 190.000m2 đất, tháo dỡ hàng ngàn mét tường rào, đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu có các hộ: ông Nguyễn Xuân Việt và ông Hồ Phong (bản Khe Ngang, xã Trường Xuân) hiến trên 1.000m2 đất, ông Hồ Soa (bản Khe Dây, xã Trường Xuân) hiến trên 750m2 đất để xây dựng điểm trường mầm non và nhà văn hóa bản, ông Hồ Văn Vừng (xã Trường Sơn) hiến 500m2 đất vườn làm đường giao thông, bà Phan Thị Khang (thôn Lệ Kỳ 3, xã Vĩnh Ninh) hiến 150m2 đất vườn làm đường giao thông…

H.Chi
 

,
  • Dấu ấn phong trào làm theo lời Bác

    (QBĐT) - Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, thấm nhuần lời Bác dạy và cuộc vận động "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năm 2018, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng...

    18/12/2018
    .
  • Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

    (QBĐT) - Năm 2017, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở Công thương được xếp loại tốt, tuy nhiên, thứ bậc còn thấp so với một số sở, ngành trong tỉnh. Do đó, ngay từ đầu năm 2018, Sở đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao các chỉ tiêu về CCHC.

    18/12/2018
    .
  • Xã Quảng Kim: Chú trọng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh

    (QBĐT) - Với đặc thù xã miền núi còn nhiều khó khăn, thời gian qua, Đảng bộ xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch đã bám sát thực tiễn của địa phương để củng cố, phát huy vai trò tổ chức cơ sở Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

    17/12/2018
    .
  • Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri

    (QBĐT) - Tuy nhiên, vào ngày 24-11-2017, tại cửa sông Roòn thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đã xảy ra vụ cháy 4 chiếc tàu cá của ngư dân xã Quảng Phú và Cảnh Dương.

    15/12/2018
    .
  • Ấm lòng nghĩa tình đồng đội

    (QBĐT) - Phát huy truyền thống "nghĩa tình đồng đội" của những người lính Cụ Hồ, năm 2018, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giúp nhau nâng cao đời sống, xóa nhà tạm, giảm nghèo nhanh và bền vững.

    15/12/2018
    .
  • Hội LHPN phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới): Nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực

    (QBĐT) - Cùng với tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phẩm chất đạo đức, trình độ mọi mặt cho phụ nữ, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) còn triển khai nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ (HVPN) tham gia.

    14/12/2018
    .
  • Lãnh đạo các sở, ngành trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

    (QBĐT) - Tình hình trật tự ATGT (TTATGT) vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng còn xảy ra, kết quả kiềm chế và giảm tai nạn giao thông chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

    14/12/2018
    .
  • Đảng bộ huyện Bố Trạch: Chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế

    (QBĐT) - Đảng bộ huyện Bố Trạch hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 531 tổ chức đảng trực thuộc, 10.984 đảng viên.

    14/12/2018
    .