Nghiêm cấm tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật

  • 09:27 | Thứ Tư, 17/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thời gian qua, các cấp, ngành đã có nhiều giải pháp quyết liệt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn dẫn tới gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín, hình ảnh của tỉnh, của đất nước trên trường quốc tế cũng như phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm.
 
Trước thực trạng đó, ngày 15-11, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 2538/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản, nhất là các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. 
 
UBND tỉnh yêu cầu mọi công dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
 
UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã. Đồng thời, cần tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật và giải pháp về bảo vệ động vật hoang dã; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mạng viễn thông, internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua, bán mẫu vật động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, nhất là tập trung triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã; chú trọng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, lối mở biên giới; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật trường hợp mua, bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất trái phép động vật hoang dã...
 
Ngoài ra, các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơ quan, đơn vị trên địa bàn mở đợt cao điểm tăng cường kiểm soát hành vi săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã, khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản; kiên quyết loại bỏ khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái quy định; tổ chức triển khai cho cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm hành vi vi phạm...
 
D.H
 

tin liên quan

Một gia đình giàu truyền thống cách mạng

(QBĐT) - Tại xã Hải Trạch (Bố Trạch) có một gia đình cả 7 người con đều trực tiếp tham gia kháng chiến. Trong đó, có người đang nằm lại đâu đó ở chiến trường, có người một thời sinh tử trên những con tàu không số… 

Tấm gương sống đẹp vì cộng đồng

(QBĐT) - Bền bỉ và nhiệt tình với phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Nguyễn Duy Hải (SN 1977), Trưởng ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) khiến nhiều người nể phục khi 23 lần tham gia hiến máu, trở thành một trong số cá nhân xuất sắc của thị xã về hoạt động này.

Doanh thu gần 3 tỷ đồng trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần

Sáng 16-11, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin, sau 24h mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần (từ 8h sáng ngày 15-11-2021), tổng số vé bán ra 2.243 vé, tương đương doanh thu gần 3 tỷ đồng; trong đó, 21% khách hàng mua vé trực tiếp tại nhà ga, còn lại 79% mua online.