Đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình:

Góp sức hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

  • 16:08 | Thứ Sáu, 08/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát, đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình luôn sát cánh với các lực lượng tuyến đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền của mình.
 
Phóng viên Báo Quảng Bình luôn có mặt ở những “điểm nóng” dịch Covid-19 bùng phát, chuyển tải thông tin kịp thời, chính xác, giúp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ tình hình thực tế và những chủ trương, giải pháp quyết liệt của tỉnh, từ đó tuân thủ các biện pháp phòng dịch, từng bước hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh.
Cán bộ, phóng viên Báo Quảng Bình chuẩn bị quà hỗ trợ cho người dân về quê tránh dịch Covid-19
Cán bộ, phóng viên Báo Quảng Bình chuẩn bị quà hỗ trợ cho người dân về quê tránh dịch Covid-19
Từ tháng 7-2021, đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam dẫn đến tình trạng người dân ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc, trong đó có bà con Quảng Bình tự phát về quê tránh dịch bằng phương tiện xe máy.
Ảnh 4: Trao quà tại Bệnh xá 24 Tỉnh đội Trao quà tại Bệnh xá 24 Tỉnh đội
Quá trình tham gia tác nghiệp và nắm rõ được tình hình khó khăn của bà con, đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình đã đứng kêu gọi sự ủng hộ từ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan và tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, xúc tiến thành lập nhóm thiện nguyện thực hiện chương trình “Tiếp sức đồng bào từ vùng dịch về quê” nhằm tiếp cận, giúp đỡ người dân khi di chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Bình. 
Trao quà cho cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh
Trao quà cho cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh
Trong tháng 7 và đầu tháng 8, đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình đã trao 1.500 phần quà gồm bánh mì, sữa, nước uống đóng chai… giúp bà con về quê tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở xã Sen Thủy và 300 suất quà khác cho Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh.
Trao quà cho khu cách ly Trường quân sự (cũ)
Trao quà cho khu cách ly Trường Quân sự (cũ)
 Đợt 2 chương trình “Tiếp sức đồng bào từ vùng dịch về quê”, nhóm thiện nguyện trao 70 thùng sữa, 200 bộ áo quần bảo hộ phòng dịch, 30 thùng nước lọc… trị giá gần 26 triệu đồng cho 320 người dân, cán bộ, chiến sỹ tại các khu cách ly Trường Quân sự (cũ), Trường trung cấp Kinh tế (cũ), Trường Chính trị tỉnh, Bệnh xá 24 Tỉnh đội, bếp ăn Tân Trường Xanh và bếp ăn Lộc Ninh (Tiểu đoàn 42 cũ).
Phóng viên Báo Quảng Bình trao quà cho người dân về quê tránh dịch đi qua địa phận tỉnh
Phóng viên Báo Quảng Bình trao quà cho người dân về quê tránh dịch đi qua địa phận tỉnh
Những ngày đầu tháng 10, người dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc lao động, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành miền Nam lại tiếp tục hồi hương tránh dịch Covid-19 di chuyển qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Để góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào trên tinh thần “tương thân, tương ái”, đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình tiếp tục chuyển 550 suất quà gồm sữa, nước uống đóng chai, bánh mì… lên chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở xã Sen Thủy hỗ trợ cho người dân.
 
Qua 3 đợt triển khai chương trình thiện nguyện “Tiếp sức đồng bào từ vùng dịch về quê”,  đội ngũ phóng viên Báo Quảng Bình đã huy động được tổng số tiền 65 triệu đồng. 
Hỗ trợ cho người dân tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở xã Sen Thủy
Hỗ trợ cho người dân tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở xã Sen Thủy
Lan tỏa tình người trong mùa dịch, chương trình “Tiếp sức đồng bào từ vùng dịch về quê” còn nhận được sự đồng hành từ Công ty TNHH Vương Thuận hỗ trợ 100 thùng nước lọc,  Công ty TNHH Thiết kế xây dựng 638 giúp phương tiện vận chuyển, Doanh nghiệp Vương Tiến Thành ủng hộ 1.000 chiếc bánh mỳ, Hội CTĐ tỉnh sẻ chia 30 thùng nước lọc; bác sỹ Trần Ánh Dương, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trao tặng 2.000 khẩu trang y tế…
 
T.Long
 

tin liên quan

Bão số 7 có khả năng mạnh thêm, Đông Bắc Bộ có mưa rất to từ chiều 9-10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 8-10, tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón bà con về quê

(QBĐT) - TX. Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để đón công dân ở các tỉnh, thành phía Nam về quê an toàn và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 

Áp thấp nhiệt đới tại Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 7

Từ 4 giờ ngày 9-10 đến 4 giờ ngày 10-10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và đi vào Vịnh Bắc Bộ.