Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

  • 13:57 | Thứ Năm, 22/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 22/12, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và các sở, ngành, địa phương liên quan. 
Hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, ngành VH-TT-DL đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ đề công tác năm 2022 của ngành là: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Ngành đã hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); xây dựng Dự thảo Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong các danh mục của UNESCO.

Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tập trung đẩy mạnh. Bộ VH-TT-DL đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ cưới, lễ tang; xây dựng Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa…

Về công tác thư viện, đến nay, cả nước có 63 thư viện cấp tỉnh, 654 thư viện cấp huyện và 2.897 thư viện cấp xã, số thẻ bạn đọc tăng dần theo hàng năm.

Trong năm, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức thành công Liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội lần thứ VI và thực hiện tốt công tác thẩm định, phân loại phim; xây dựng kế hoạch phát động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2022-2025. 

Các đại biểu điểm cầu Quảng Bình theo dõi phóng sự về ngành năm 2022
Các đại biểu điểm cầu Quảng Bình theo dõi phóng sự về ngành VH-TT-DL năm 2022.

Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, bảo vệ bản quyền tác giả và hoạt động văn hóa, gia đình tại các địa phương đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bộ VH-TT-DL đã ký kết chương trình phối hợp với các bộ, ngành về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường, đẩy mạnh hoạt động thể thao trong quân đội, triển khai tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng mừng. Đặc biệt, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công SEA Games 31 và xếp thứ nhất toàn đoàn với 446 huy chương, trong đó có 205 huy chương vàng…

Ở lĩnh vực du lịch, năm 2022, cả nước đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế, 101,3 lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Một trong những nhiệm vụ được ngành tập trung chú trọng là chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất để tham dự và giành thành tích cao tại SEA Games 32, ASIAD 19, Đại hội thể thao bãi biển thế giới, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ 6 (AIMAG 6)…
 
Ngành cũng sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 650 nghìn tỷ đồng…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích toàn diện của ngành VH-TT-DL trong năm 2022, nhất là việc triển khai các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021.
 
Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2023, như: Tập trung số hóa di sản văn hóa, nguồn tài nguyên du lịch gắn với các sản phẩm du lịch; cần đầu tư một số công trình văn hóa, thể thao có tầm cỡ; tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành để triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động; quan tâm hơn nữa tới giới văn nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật và phải đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch bền vững...
 
Nh. V

tin liên quan

Phát động cuộc thi ảnh du lịch Việt Nam "Tỏa sáng Việt Nam-Amazing Vietnam"

Ngày 21/12, Tổng cục Du lịch tổ chức phát động cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch 2022 với chủ đề "Tỏa sáng Việt Nam-Amazing Vietnam".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Người vĩnh hằng trong hai tiếng nhân dân

(QBĐT) - Theo TS. Đoàn Minh Tâm, người có công nghiên cứu về văn học trung đại, hiện đại thì "Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hai nhân vật lịch sử thời hiện đại được khắc họa nhiều nhất trong các loại hình nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng".

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch: Vinh danh tuyển bóng đá nữ

Đàm phán thành công hồi hương ấn "Hoàng đế chi bảo," du lịch phục hồi mạnh mẽ..., đặc biệt là tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup là những sự kiện nổi bật năm 2022.