icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tiếp tục các nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

  • 17:58 | Thứ Sáu, 16/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 16/9, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp xã giao và làm việc với bà Donna Welton, Quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách chương trình và hoạt động của Cục Chính trị-Quân sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại TP. Hà Nội.
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Donna Welton và đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Donna Welton và đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong thể hiện sự vui mừng được đón tiếp bà Donna Welton và đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại TP. Hà Nội đến thăm, làm việc về thực hiện các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do Hoa Kỳ tài trợ tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua.
 
Đồng chí Hồ An Phong đã nhấn mạnh về thực trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh của tỉnh Quảng Bình và thông tin với đoàn công tác về tình hình, kết quả hợp tác, hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Quảng Bình trên một số lĩnh vực, như: Du lịch, văn hóa, giáo dục, nhân đạo và đặc biệt là trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. 
 Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.
Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.
Đồng chí Hồ An Phong trân trọng gửi lời cảm ơn bà Donna Welton và đoàn công tác đã quan tâm, dành thời gian đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Thông qua bà Donna Welton và đoàn công tác, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ cho tỉnh trong những năm qua.
 
Đây là các chương trình, dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tỉnh Quảng Bình mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ cũng như sự ủng hộ của cá nhân bà Donna Welton. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho bà Donna Welton.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho bà Donna Welton.
Tai buổi tiếp và làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Quảng Bình thực hiện các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; hỗ trợ, đầu tư cho công tác truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân, đặc biệt là trẻ em; hỗ trợ vật chất, tinh thần cho nạn nhân bom mìn vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.
 
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Donna Welton gửi lời cảm ơn và đánh giá cao những thông tin về tình hình hợp tác, hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Quảng Bình mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chia sẻ.
 
Bà Donna Welton nhất trí với những đề xuất của tỉnh Quảng Bình đồng thời nhấn mạnh sẽ luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện các chương trình, dự án nhằm giúp Quảng Bình làm sạch và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Hiền Chi
 
 
 

tin liên quan

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị

(QBĐT) - Sáng nay, 16/9, tại Trung tâm Vì sự phát triển của phụ nữ khu vực Bắc Trung Bộ (TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động dịch vụ kho bãi tại các cửa khẩu phía Bắc

(QBĐT) - Trong các ngày từ 14 đến 16/9, UBND tỉnh đã tổ chức đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động dịch vụ kho bãi tại các cửa khẩu phía Bắc, do đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. 

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 27 làm việc tại Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng nay, 16/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".