icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ký kết biên bản hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc

  • 20:33 | Thứ Hai, 12/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12/9, tại TP. Đồng Hới, đã diễn ra hội đàm và ký kết biên bản hợp tác nhằm tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Đồng Hới và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).
Toàn cảnh hội đàm, ký kết biên bản hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc.
Toàn cảnh hội đàm, ký kết biên bản hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc.
Tham dự hội đàm, đoàn đại biểu TP. Đồng Hới do đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị thành phố.
 
Đoàn đại biểu huyện Thà Khẹc do đồng chí Kẹo-lăn-đòn Chăn-thạ-pà ni, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khăm Muồn, Bí thư, Huyện trưởng huyện Thà Khẹc làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành huyện Thà Khẹc.
Ký kết biên bản hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc.
Lãnh đạo TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc ký kết biên bản hợp tác.
Tại hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương; đồng thời, đánh giá tình hình, tiềm năng hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc trong thời gian tới.
 
Hai đoàn đại biểu vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hai địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh đối ngoại. Cùng với đó, mối quan hệ được củng cố, thắt chặt và phát triển, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai địa phương. 
 
Đoàn đại biểu của TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc đã trao đổi và thống nhất ký kết biên bản hợp tác với các nội dung: Tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm, giao lưu văn hoá giữa cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc với những nội dung thiết thực, phù hợp. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp xúc, khảo sát và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, sản xuất hàng hóa...
 
Hai bên trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành về công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý đô thị; công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh; việc ứng dụng các công nghệ thông tin, công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ thanh, thiếu niên của TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào nói chung, giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn nói riêng…
 
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP. Đồng Hới, đoàn công tác của huyện Thà Khẹc đã tham quan một số địa điểm trên địa bàn, như: Quảng trường Hồ Chí Minh, Tượng đài Mẹ Suốt, động Thiên Đường, biển Bảo Ninh và một số địa điểm khác…
 
Một số hình ảnh tại buổi hội đàm, ký kết biên bản hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc.
 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu tại buổi hội đàm.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu tại buổi hội đàm.
Đồng chí Kẹo-lăn-đòn Chăn-thạ-pà ni, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khăm Muồn, Bí thư, Huyện trưởng huyện Thà Khẹc phát biểu tại buổi hội đàm.
Đồng chí Kẹo-lăn-đòn Chăn-thạ-pà ni, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khăm Muồn, Bí thư, Huyện trưởng huyện Thà Khẹc phát biểu tại buổi hội đàm.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu huyện Thà Khẹc.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu huyện Thà Khẹc.
Đại diện lãnh đạo huyện Thà Khẹc tặng quà cho đoàn đại biểu TP. Đồng Hới.
Đại diện lãnh đạo huyện Thà Khẹc tặng quà cho đoàn đại biểu TP. Đồng Hới.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới tặng quà là các sản phẩm OCOP cho đoàn đại biểu huyện Thà Khẹc.
Đại diện lãnh đạo TP. Đồng Hới tặng quà là các sản phẩm OCOP cho đoàn đại biểu huyện Thà Khẹc.
Hai đoàn đại biểu của TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc chụp ảnh lưu niệm.
Hai đoàn đại biểu của TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc chụp ảnh lưu niệm.
Hương Trà

tin liên quan

Lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9/2022

(QBĐT) - Văn phòng Tỉnh uỷ và Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn thông báo về việc tổ chức tiếp dân định kỳ phiên tháng 9/2022 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy

(QBĐT) - Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC. 

Phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc ngày 12/9

Dự kiến Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12/9 và bế mạc vào ngày 15/9. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng.