icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội đàm giữa Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn

  • 13:22 | Thứ Sáu, 26/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 26/8, tại TP. Đồng Hới, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ.
Quang cảnh hội đàm
Quang cảnh hội đàm
Đoàn đại biểu Sở Tài chính Quảng Bình do đồng chí Phạm Quang Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn, do đồng chí Khăm-Sing Xay-sit-thi-đệt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Bình.
 
Tại buổi lễ, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của hai tỉnh trong thời gian qua; vai trò, chức năng, tổ chức bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính mỗi bên. Đồng thời, tập trung đánh giá tình hình và kết quả hợp tác giữa Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn (Lào) trong thời gian qua.
Đoàn đại biểu Sở Tài chính Quảng Bình.
Đoàn đại biểu Sở Tài chính Quảng Bình.
Theo đó, thời gian qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nói chung và Sở Tài chính nói riêng ngày càng phát triển sâu đậm, gắn kết. Từ năm 2002 đến nay, giữa hai sở đã ký kết các biên bản ghi nhớ tăng cường quan hệ hiểu biết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quản lý tài chính của 2 tỉnh.
 
Hai bên đánh giá về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa nước Việt Nam-Lào nói chung và Sở Tài chính 2 tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn nói riêng ngày càng phát triển, cùng thảo luận một số nội dung liên quan để làm rõ và thống nhất. 
Đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn.
Đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn.
Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đã thống nhất ký biên bản ghi nhớ trong thời gian tới với các nội dung, cụ thể như: Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Sở Tài chính của hai tỉnh.
 
Thống nhất tổ chức hội đàm luân phiên 2 năm/lần; trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách nhà nước. 
Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản ghi nhớ.
Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn ký kết biên bản ghi nhớ.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào và các ngày lễ lớn, trọng đại của hai nước những năm tiếp theo.
 
Sở Tài chính Quảng Bình sẽ báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện về kinh phí đào tạo tiếng Việt, ngành nghề tại tỉnh Quảng Bình và một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội theo đề nghị của tỉnh Khăm Muộn và khả năng của tỉnh Quảng Bình...
Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn thống nhất tổ chức hội đàm luân phiên 2 năm/lần.
Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn thống nhất tổ chức hội đàm luân phiên 2 năm/lần.
A.Tuấn
 

tin liên quan

Tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Indonesia

Chiều 25/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
 

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Ban Tổ chức hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn

(QBĐT) - Ngày 25/8, đoàn cán bộ Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do đồng chí Sổm-chay Pha-ni-chăn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Khăm Muộn làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc, hội đàm và ký kết biên bản hợp tác với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình.

Đồng chí Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI, diễn ra chiều 25/8, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.