icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

  • 15:40 | Thứ Bảy, 20/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 20/8, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XI.

Chủ trì và tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Pình-khăm La-xa-xim-ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nước CHDC nhân dân Lào; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Hội thảo còn có sự tham gia của các đại biểu đến từ 10 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước Việt - Lào.

Toàn cảnh phiên khai mạc hội thảo
Toàn cảnh phiên khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ: Hội thảo giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội (VPQH) Việt Nam và Ban Thư ký (BTK) Quốc hội Lào là một trong những nội dung thuộc Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, là hoạt động truyền thống được tổ chức luân phiên 2 năm một lần. Hội thảo là dịp giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội hai nước nói chung và cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước nói riêng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Hội thảo đã nghe đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Nước CHDC nhân dân Lào Pình-khăm La-xa-xim-ma phát biểu. Bày tỏ niềm vui và vinh dự trước những hoạt động ý nghĩa trong dịp này, đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma đánh giá cao về chủ đề hội thảo và khẳng định, đây là những nội dung thiết thực, có nhiều đổi mới, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động  thư ký tổng hợp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu chỉ đạo hội thảo. Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, đồng chí khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, tin cậy Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao và biểu dương sự hợp tác chặt chẽ giữa VPQH Việt Nam và BTK Quốc hội Lào trong thời gian qua.

 Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo.

Để tiếp tục duy trì phát huy kết quả hợp tác toàn diện và đoàn kết giữa hai Văn phòng, góp phần quan trọng vào sự hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước, đồng chí yêu cầu hai đồng chí Tổng thư ký Quốc hội cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức hai Văn phòng cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chỉ đạo của hai Đảng, cùng giáo dục và tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá của nhân dân hai nước cần không ngừng vun đắp và phát triển. VPQH Việt Nam và BTK Quốc hội Lào cần chọn lựa được những chủ đề cụ thể từ thực tiễn phục vụ và tham mưu cho Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, từ đó tổ chức tham luận, đúc kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri Lào và Việt Nam.

Pình-khăm La-xa-xim-ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nước CHDC nhân dân Lào
Đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nước CHDC nhân dân Lào phát biểu tại hội thảo

 Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã khái quát những tiềm năng lợi thế của tỉnh Quảng Bình, kết quả đạt được và định hướng phát triển trong thời gian tới. Bài phát biểu khẳng định, hội thảo sẽ giúp văn phòng của Quốc hội hai nước không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp Quốc hội của mỗi nước hoạt động ngày càng hiệu quả, khẳng định được vai trò, vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từ góc độ địa phương, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình cam kết sẽ luôn sát cánh cùng các địa phương của nước bạn Lào anh em, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu chào mừng hội thảo
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu chào mừng hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe tham luận về 4 chuyên đề, gồm: Nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp phục vụ kỳ họp Quốc hội; Đổi mới công tác phục vụ kỳ họp Quốc hội: Kỳ họp không văn bản giấy và kỳ họp trực tuyến; Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền của Văn phòng Quốc hội; Tăng cường công tác phối hợp giữa VPQH, BTK Quốc hội với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố phục vụ ĐBQH tham dự kỳ họp Quốc hội… Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham luận với nội dung “Tăng cường phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố”.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Pình-khăm La-xa-xim-ma và đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định sự thành công của hội thảo. Hội thảo đã được nghe 9 tham luận, 13 ý kiến trao đổi, thảo luận về 4 chuyên đề. Hai đồng chí đánh giá cao các bài tham luận, ý kiến phát biểu. Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, nội dung cụ thể, thiết thực, các ý kiến đã đưa ra được nhiều kinh nghiệm và giải pháp hữu ích. Thành công của hội thảo sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp trong việc tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hai nước.  

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

Ngọc Mai

tin liên quan

"Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập"

(QBĐT) - Đó là chủ đề của hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra vào sáng nay, 20/8. 

Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn

(QBĐT) - Ngày 19/8, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, TAND tỉnh Quảng Bình và TAND tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp trong công tác xét xử và hoạt động tư pháp.

Xây dựng TP. Đồng Hới trở thành trung tâm hành chính văn minh, hiện đại

(QBĐT) - Chiều 19/8, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.