icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chuẩn bị kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW

  • 18:28 | Thứ Năm, 19/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 19/5, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và bảo đảm quốc phòng an ninh (QPAN) vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010; kế hoạch phối hợp tổ chức tọa đàm tại Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nêu mục đích, yêu cầu và kế hoạch tổ chức tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới”. Theo đó, chương trình nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng liên kết phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN của tiểu vùng Bắc Trung bộ thời kỳ 2005-2021; về bối cảnh mới trong nước, quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việc liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với việc liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ. Kết quả tọa đàm phải bảo đảm các yêu cầu của Ban Chỉ đạo và để phục vụ cho việc xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình cũng sẽ đề xuất các quan điểm và giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực nhằm thúc đẩy liên kết tiểu vùng để phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN tiểu vùng Bắc Trung bộ. Chương trình dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2022 với sự tham gia của đại biểu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, chương trình tọa đàm cũng là cơ hội để Quảng Bình và các tỉnh cùng thảo luận, rút kinh nghiệm, tìm ra những điểm chung để liên kết phát triển vùng.

Đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW Nguyễn Hồng Sơn thông tin về kế hoạch tổ chức tọa đàm
Đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW Nguyễn Hồng Sơn thông tin về kế hoạch tổ chức tọa đàm

Với nội dung, kế hoạch và thời gian của đề án tổng kết Nghị quyết 39 nói chung, chương trình tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới” nói riêng, đồng chí Phó trưởng BCĐ Nguyễn Hồng Sơn đề nghị tỉnh Quảng Bình phối hợp để tổ chức thành công chương trình. Tại buổi làm việc, hai bên đã xem xét, thảo luận, góp ý về nội dung, kế hoạch tổ chức tọa đàm. Đồng chí Trần Hải Châu đã thống nhất và phân công nhiệm vụ cho các sở ngành để phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị công tác triển khai tọa đàm hiệu quả, góp phần thực hiện thành công đề án tổng kết Nghị quyết số 39.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, sáng 20/5, đoàn sẽ tổ chức khảo sát thực tế về phát triển du lịch và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Mai

 

 

tin liên quan

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(QBĐT) - Chiều nay, 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 19/5, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới và Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới. 

Bản tin Covid-19: Thêm 4 bệnh nhân ra viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 18/5/2022 đến 6 giờ ngày 19/5/2022), Quảng Bình có 3 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 4 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 16 ca.