icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023"

  • 13:17 | Thứ Năm, 19/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 19/5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023” (gọi tắt là Đề án). Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 
Đồng chí Phan Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Phan Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Theo báo cáo, qua 3 năm thực hiện Đề án, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố ven biển và các đơn vị Quân đội đã tổ chức nhiều mô hình tuyên truyền đa dạng và phong phú, với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Các địa phương, đơn vị đã lồng ghép nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản, quy định, hướng dẫn thi hành luật liên quan tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là ngư dân hoạt động trên biển; đưa nội dung luật vào chương trình, bài giảng pháp luật; hệ thống tủ sách, ngăn sách pháp luật tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam, thu hút hơn 4,8 triệu lượt người tham gia.
 
Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân không ngừng được nâng cao, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, nhất là vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc.
 
Trong các năm 2019-2021, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 2.700 vụ và hơn 3.800 trường hợp vi phạm pháp luật, trong đó, khởi tố 332 vụ/398 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 1.807 vụ/2.508 trường hợp.
Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành dự hội nghị trực tuyến.
Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành dự hội nghị trực tuyến.
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, các đơn vị, địa phương trên cả nước tiếp tục quán triệt, nâng cao vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trong đó lực lượng Cảnh sát biển làm nòng cốt chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp điều kiện thực tế địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến luật một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trong tham gia bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
 

Khai trương Trang thông tin Hồ Chí Minh và tư tưởng "lấy dân làm gốc"

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Hồ Chí Minh và tư tưởng "lấy dân làm gốc". Trang thông tin đã số hóa kho tư liệu đặc biệt với hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951-1969.
 

Bản tin Covid-19: Thêm 4 bệnh nhân ra viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 18/5/2022 đến 6 giờ ngày 19/5/2022), Quảng Bình có 3 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 4 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 16 ca.