icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thông qua Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045

  • 17:29 | Thứ Năm, 19/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 19/5, TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Để có tầm nhìn xa hơn cho việc định hướng phát triển đô thị theo từng giai đoạn, giúp cho cấu trúc đô thị không bị phá vỡ và chủ động trong quá trình phát triển, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045, Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045 do Công ty cổ phần kiến trúc, đầu tư và thương mại Việt Nam thực hiện với slogan chính “Đô thị du lịch biển xanh và đô thị hoa hồng”.
 
Trong đó, định hướng phát triển đô thị mạnh mẽ theo 4 hướng: hướng Đông du lịch biển (Quang Phú, Bảo Ninh); hướng Nam đô thị chất lượng cao (Phú Hải, Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Quán Hàu); hướng Tây gắn với cao tốc Bắc Nam, đô thị Logistic, đô thị nông nghiệp công nghệ cao; hướng Bắc gắn với phụ cận sân bay, ga đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.
Quy hoạch cũng đưa ra 20 vấn đề, giải pháp cho đô thị TP. Đồng Hới năm 2021-2045; nhấn mạnh một số khái niệm và chức năng mới đô thị cần có: quy hoạch mềm, sinh thái ngập lụt, công viên hoa (Lộc Ninh), rừng trong đô thị, đô thị nước, khu vực Logistic, đại lộ Đông Tây Điện Biên Phủ, du lịch bản địa-hiện đại…
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan định hướng thảo luận.
Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan định hướng thảo luận.
Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045. Trên cơ sở đó, TP. Đồng Hới sẽ hoàn thiện và trình UBND tỉnh thông qua trong thời gian tới. 
Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo nội dung cơ bản Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045.
Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo nội dung cơ bản Quy hoạch.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và các đại biểu thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu nhấn mạnh, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch là một trong những vấn đề quan trọng, giúp cho thành phố sử dụng đất một cách rõ ràng, khoa học và hợp lý, vì vậy đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045 cần xác định mục tiêu lập quy hoạch chung; làm rõ cơ sở hình thành phát triển của đô thị trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng, động lực của khu vực nghiên cứu; đồng thời, xác định rõ khả năng kết nối của khu vực hiện hữu và khu vực mở rộng phát triển. 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045.
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào Quy hoạch.
Đồng chí Trần Phong yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn thiện đồ án bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa, hiệu quả, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu định hướng, tầm nhìn phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. 
 
Hương Trà

tin liên quan

Khởi công 73 nhà "An toàn chống chịu bão, lụt" cho người dân Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng 19/5, hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với tổ chức World Share và Sở Kế hoạch-Đầu tư tổ chức khởi công xây dựng 73 nhà "An toàn chống chịu bão, lụt" cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

"Phát huy năng lực, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống"

(QBĐT) - Ngày 19/5/2022, tại hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự (ANTT) các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và vùng miền núi (MN) của tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu kết luận với nhiều nội dung quan trọng. Báo Quảng Bình lược ghi bài phát biểu.  

Bàn giải pháp phát triển các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(QBĐT) - Sáng nay, 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự (ANTT) các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và vùng miền núi (MN) của tỉnh.