icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

  • 17:41 | Thứ Năm, 19/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu, ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Bộ sách gồm 12 tập với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia, như: GS.TS Đinh Xuân Dũng, GS.TS Nguyễn Như Ý...
 
Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ Hồ Chí Minh toàn tập những câu, đoạn, ý hay, khúc chiết. Tên của mỗi tập sách đều lấy một câu nói của Bác để thể hiện cô đọng nội dung chính.
  Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Mỗi tập được sắp xếp thành một hệ thống câu chữ theo dạng từ điển để độc giả vừa trực tiếp đọc tác phẩm của Người mà không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa có thể suy ngẫm về các danh ngôn theo từng chủ đề.
 
Bộ sách trực tiếp góp phần làm cho minh triết Hồ Chí Minh đi vào đời sống của dân tộc, của người dân Việt Nam như một động lực củng cố niềm tin khoa học và tình yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.
 
Đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, tiếp nối các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Theo đó, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.
 
Qua 1 năm thực hiện, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội. Qua thực tiễn việc học tập, làm theo Bác và nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được phát hiện, vinh danh, nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
 
Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách thức sáng tạo. Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã phát biểu tham luận, làm rõ những kết quả đạt được, cách làm hay, hiệu quả, nhiệm vụ, giáp pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị thời gian tới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh về những kết quả đạt được nổi bật của toàn hệ thống chính trị sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.
 
Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Toàn hệ thống chính trị phải tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và noi gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.
 
Hiền Chi

tin liên quan

Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 19/5, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới và Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới. 

Thông qua Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045

(QBĐT) - Chiều 19/5, TP. Đồng Hới tổ chức hội nghị báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Đồng Hới và vùng phụ cận, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. 

"Phát huy năng lực, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống"

(QBĐT) - Ngày 19/5/2022, tại hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự (ANTT) các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và vùng miền núi (MN) của tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu kết luận với nhiều nội dung quan trọng. Báo Quảng Bình lược ghi bài phát biểu.