icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

  • 17:21 | Thứ Tư, 18/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 18/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch (Bố Trạch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
 
Dự lễ có các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu IV.
 
Về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. 
Các đại biểu tham dự lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Các đại biểu tham dự lễ truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Về phía tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào có đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn và các đồng chí trong đoàn công tác.
 
Thực hiện chủ trương, kế hoạch về việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2021-2022, sau 7 tháng tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn (Lào) trong điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết, khí hậu, Đội 589 đã tích cực xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc được 17 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng nhiều di vật kèm theo. 
 
Tại lễ truy điệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắngvà đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ An Phong, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược chung của hai dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam và đáp lời kêu gọi giúp đỡ của nước bạn Lào, hàng vạn thanh niên và cán bộ Việt Nam đã lên đường, sát cánh, kề vai với quân đội và nhân dân nước bạn Lào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.
 
Thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đó, nhiều chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào. Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ đã tô thắm thêm cho màu cờ vinh quang của hai nước, xây đắp nên tình hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt-Lào thủy chung, trong sáng, trở thành mẫu mực trong quan hệ quốc tế hiện nay.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình nguyện đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
 
Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cũng tại buổi lễ, đồng chí Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp cách mạng của hai nước Việt Nam-Lào. Tên tuổi, công lao và chiến công của các anh hùng, liệt sỹ sẽ in đậm trong sổ vàng của đất nước Lào và trái tim của nhân dân các bộ tộc Lào. 
 
Trong không khí thiêng liêng và trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ.
 
Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu đã tiến hành an táng các liệt sỹ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
 
Trước đó, vào ngày 17/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận 17 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Hàng năm, việc bàn giao, di chuyển và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ, chuyên gia, quân tình nguyện về nước an táng được tỉnh Quảng Bình và các địa phương của nước bạn Lào tổ chức chu đáo, trang nghiêm.
 
Một số hình ảnh tại lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ:
 
 
Diệu Hương

tin liên quan

Bản tin Covid-19: Chỉ có thêm 2 bệnh nhân nhập viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 17/5/2022 đến 6 giờ ngày 18/5/2022), Quảng Bình có 2 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 2 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 17 ca.

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

(QBĐT) - Sáng nay, 18/5, Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ trung ương đến điểm cầu các ban, bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy.

Kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại Công an Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 17/5, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Công an tỉnh Quảng Bình.