Thường trực Tỉnh ủy:

Thống nhất chủ trương đón công dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 về quê trước ngày 10-10-2021

  • 21:08 | Thứ Sáu, 01/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay (1-10), Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón công dân các tỉnh, thành phía Nam về quê vào ngày 22-8-2021.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón công dân các tỉnh, thành phía Nam về quê vào ngày 22-8-2021.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã khái quát tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua. Theo đó, từ đợt bùng phát dịch Covid-19 vào ngày 24-8 đến nay, số bệnh nhân Covid-19 của tỉnh là trên 1.700 người. Với nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, cách tiếp cận chủ động, linh hoạt, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn sẽ diễn biến phức tạp, do đó, để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất các nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cụ thể, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang triển khai kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn; có phương án đưa công nhân, lao động đã về quê trở lại thành phố làm việc. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cần phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân Quảng Bình ở các tỉnh, thành phố phía Nam, đặc biệt là công dân trong độ tuổi lao động không tự ý về quê, yên tâm, tin tưởng vào các phương án phòng, chống dịch của chính quyền sở tại, tiếp tục ở lại lao động, sản xuất, đồng hành cùng các tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua đại dịch.

Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, nhu cầu trở về quê của công dân Quảng Bình là rất lớn. Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con, đồng thời bảo đảm tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương đón công dân Quảng Bình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở các tỉnh, thành phía Nam có nguyện vọng về quê. Cụ thể gồm các trường hợp sau: phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, học sinh, người già đi thăm thân.

Việc đón tiếp các công dân nêu trên về quê sẽ được hoàn thành trước ngày 10-10-2021. Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam tổ chức đón công dân bảo đảm an toàn, chu đáo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xã, phường, thị trấn tổ chức cho công dân đăng ký nguyện vọng đúng quy định. Quá trình thực hiện, các địa phương cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, giám sát, cách ly bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ngọc Mai  

 

 

tin liên quan

Áp dụng Chỉ thị 16 tại một số khu vực phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn)

(QBĐT) - Ngày 29-9-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3119/QĐ-UBND về việc bổ sung các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TX. Ba Đồn. Nội dung như sau:

Thêm 21 ca nhiễm Covid-19, 49 ca khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 29-9 đến 6 giờ sáng nay (30-9), Quảng Bình có thêm 21 ca nhiễm Covid-19, 49 ca khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong. Chi tiết như sau:

Hướng dẫn mới của UBND tỉnh về cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 29-9-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 2133/UBND-NCVX về việc cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau: