Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23

  • 14:05 | Thứ Năm, 30/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay (30-9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành hội nghị lần thứ 23 để cho ý kiến về các nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác xây dựng Đảng quý III; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ quý IV năm 2021; bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVII và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham gia của các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quý III-2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, trong đó có chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Nhật Lệ, chợ Đồng Hới, tỉnh đã triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, các địa phương chuyển sang trạng thái “bình thường mới” đúng các mốc thời gian mà Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề ra.

Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp (DN). Với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp và cộng đồng DN nên tình hình KT-XH quý III và 9 tháng năm 2021 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị.

Vụ hè-thu được mùa, tổng sản lượng lương thực đạt trên 98.431 tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ, năng suất lúa hè-thu đạt cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi phát triển khá, sản lượng xuất chuồng đạt gần 14.500 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ, các loại dịch bệnh cơ bản được khống chế. Sản xuất lâm nghiệp ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp quý III ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, tăng 4,7%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 3,9%. Tổng thu ngân sách đến cuối quý III ước đạt 4.645 tỷ đồng, đạt 85% dự toán địa phương, tăng 16% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 8-2021, đã giải ngân 1.486 tỷ đồng vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2021, đạt 35,09%.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Dự báo sát, nhận định đúng tình hình, làm cơ sở phục vụ kinh tế - xã hội
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Dự báo sát, nhận định đúng tình hình, làm cơ sở phục hồi kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường. Các lĩnh vực hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả.  

Bên cạnh những kết quả nêu trên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch bị giảm mạnh, công tác xây dựng cơ bản còn chậm tiến độ…

Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, tình hình Đảng bộ ổn định. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Trên lĩnh vực nội chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vụ việc nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, triển khai kịch bản tầm soát dịch bệnh Covid-19 đối với những vùng, địa bàn nguy cơ cao, không được chủ quan, lơ là trong trạng thái “bình thường mới”.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân kết quả đat được, một số tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ; các giải pháp phát triển KT-XH trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kịch bản chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”. Các đại biểu đánh giá cao tính chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng tập trung ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, trong đó tiếp tục chú trọng phòng, chống dịch, tiêm vắc xin; phòng, chống thiên tai; tháo gỡ khó khăn cho DN; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; vấn đề giải quyết việc làm... Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tạo nguồn cán bộ…

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thươngf vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận ý kiến thảo luận của đại biểu, yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tiếp tục có sự phân tích, đánh giá tình hình theo từng giai đoạn cụ thể để thấy rõ những tác động của dịch bệnh Covid-19, từ đó có các giải pháp phù hợp trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công. Các báo cáo cũng cần thể hiện rõ kết quả phòng, chống dịch rất kịp thời, chủ động, hiệu quả của tỉnh và những nội dung sẵn sàng cho việc đưa các hoạt động đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận tại buổi làm việc.

Cùng với các nội dung nhiệm vụ trong báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ban hành quy tắc ứng xử trong trạng thái “bình thường mới”, trong đó có việc bà con về quê sau khi dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm tính nhân văn; đồng thời tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23 cũng đã xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Thêm 21 ca nhiễm Covid-19, 49 ca khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 29-9 đến 6 giờ sáng nay (30-9), Quảng Bình có thêm 21 ca nhiễm Covid-19, 49 ca khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong. Chi tiết như sau:

Hướng dẫn mới của UBND tỉnh về cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

(QBĐT) - Ngày 29-9-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 2133/UBND-NCVX về việc cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung như sau:

Chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(QBĐT) - Ngày 29-9-2021, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3118/QĐ-UBND về việc chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau: