icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc đón công dân về địa phương

  • 17:59 | Thứ Năm, 07/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có buổi làm việc vào chiều ngày 7-10, với các sở, ngành, địa phương để triển khai kế hoạch đón công dân Quảng Bình đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về quê.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đề nghị các sở, ngành và địa phương bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc đón công dân về địa phương.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đề nghị các sở, ngành và địa phương bảo đảm chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc đón công dân về địa phương.

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đến chiều ngày 7-10, số lượng công dân về quê trong đợt này là 2.903 người. Sở đã thực hiện việc kết nối, thông báo các thông tin có liên quan cho công dân để làm các thủ tục cần thiết. Tổ công tác đón công dân của tỉnh đang trên đường vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để thực hiện nhiệm vụ. Theo đúng kế hoạch, 4 chuyến tàu hỏa sẽ khởi hành các ngày 8 và 9-10 tại ga Sài Gòn (2 chuyến/ngày) và về đến Quảng Bình vào các ngày 9 và 10-10…   

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đang khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để tổ chức đón công dân bảo đảm an toàn, chặt chẽ, đúng thời gian. Cụ thể, như: chủ động kích hoạt các khu cách ly y tế tại cấp xã để sẵn sàng tiếp nhận người dân khi trở về địa phương; chuẩn bị cơ sở, vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở cách ly để tổ chức cách ly theo quy định phòng, chống dịch; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng để có phương án tiếp nhận, vận chuyển công dân từ ga tàu về cơ sở cách ly y tế của các địa phương…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về phương án tổ chức triển khai cụ thể tại một số địa phương có số lượng công dân về đông; những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp nhằm phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đón công dân; vấn đề quản lý, hỗ trợ số lượng công dân về tự phát để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh, việc tổ chức đón công dân thuộc các đối tượng ưu tiên về quê trong đợt này là một chủ trương nhân văn của tỉnh nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thường xuyên liên hệ với Tổ công tác đón công dân để chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan theo đúng kế hoạch; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đón công dân đúng địa điểm và thời gian, bảo đảm chu đáo, khoa học; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế lựa chọn hình thức xét nghiệm phù hợp trước khi đưa công dân về các cơ sở cách ly tập trung; việc bàn giao công dân về các địa phương bảo an toàn, chặt chẽ…
 
Đặc biệt, đồng chí lưu ý các địa phương thực hiện lựa chọn, bố trí cơ sở cách ly y tế cho công dân phù hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch đúng quy định; quan tâm đến đối tượng bà mẹ mang thai, người già và trẻ nhỏ, nhất là chế độ dinh dưỡng; sẵn sàng các giải pháp y tế nhằm giải quyết tốt các tình huống phát sinh và chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai khi mưa lũ xảy ra…
 
 N.L

tin liên quan

Chủ động bổ sung nguồn vốn vay cho các đối tượng chính sách

(QBĐT) - Chiều 7-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý III năm 2021. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
 

Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

(QBĐT) - Chiều nay, 7-10, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thêm 13 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca trở về từ phía nam

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 6-10 đến 6 giờ ngày 7-10), Quảng Bình phát hiện 13 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay lên 1.794 ca, hiện có 1520 ca đã điều trị khỏi.