icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổ công tác tỉnh Quảng Bình vào TP. Hồ Chí Minh đón công dân về quê

  • 19:44 | Thứ Tư, 06/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều ngày 6-10, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến động viên và tiễn Tổ công tác của tỉnh lên đường vào TP. Hồ Chí Minh đón công dân Quảng Bình thuộc các đối tượng ưu tiên đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu động viên các thành viên Tổ công tác.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu động viên các thành viên Tổ công tác.

Tổ công tác gồm có 27 thành viên, do đồng chí Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm tổ trưởng cùng với đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Ngay sau lễ tiễn đoàn, Tổ công tác của tỉnh xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh và có nhiệm vụ trực tiếp liên hệ, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ người dân đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương; tổ chức đón, kiểm soát công dân lên, xuống tàu tại các ga và bàn giao cho các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho công dân trong suốt hành trình từ TP. Hồ Chí Minh về đến Quảng Bình...
 
Theo kế hoạch, Tổ công tác sẽ hỗ trợ cho gần 2.800 công dân trở về địa phương bằng phương tiện tàu hỏa tại 3 điểm đón, gồm: Ga Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), ga Dĩ An (Bình Dương) và ga Biên Hòa (Đồng Nai); thực hiện bàn giao công dân tại 5 điểm ga: Mỹ Đức (Lệ Thủy), Đồng Hới (TP. Đồng Hới), Hoàn Lão (Bố Trạch), Minh Lệ (TX. Ba Đồn) và Đồng Lê (Tuyên Hóa).
 
Cụ thể, trong các ngày 8 và 9-10, có 4 chuyến tàu hỏa sẽ khởi hành tại ga Sài Gòn (2 chuyến/ngày) vào thời gian lần lượt vào lúc 8 giờ và 10 giờ 40 phút. 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm chúc Tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm chúc Tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu động viên Tổ công tác trước lúc lên đường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên và chúc Tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đón công dân Quảng Bình đang lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về đợt này vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của tỉnh Quảng Bình đối với người dân đang làm ăn, sinh sống xa quê hương; đồng thời, chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, Tổ công tác được giao nhiệm vụ đón công dân về quê nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối suốt hành trình…

Các thành viên Tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ
Các thành viên Tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ

 N.L

 

tin liên quan

Công điện về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

(QBĐT) - Ngày 6-10-2021, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công điện số 154/CĐ-BCH về việc sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19

(QBĐT) - Chiều nay, 6-10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống dịch thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. 

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lũ, diễn ra chiều ngày 6-10.