icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

  • 15:45 | Thứ Tư, 06/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày 6-10-2021, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba.
 
Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
 
Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu.
 
Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 5-10-2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 6-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. 

Sáng 6-10, Quảng Bình chỉ có thêm 7 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết,  trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 5-10 đến 6 giờ sáng nay (6-10), Quảng Bình chỉ có thêm 7 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 33 ca khỏi bệnh.