icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ

  • 16:20 | Thứ Tư, 06/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và mưa lũ, diễn ra chiều ngày 6-10. 
 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại cuộc họp.
Theo thông tin dự báo, đến 7 giờ ngày 7-10, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Từ ngày 6 đến 8-10, khu vực Quảng Bình có mưa lớn trên diện rộng. Đến hết ngày 8-10, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2.
 
Đến 13 giờ ngày 6-10, thống kê có 314 phương tiện/2.152 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đều đã nắm được thông tin ATNĐ và đang cơ động tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.
Tại cuộc họp, đại biểu tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến đã báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với ATNĐ và mưa lũ.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo công tác ứng phó với ATNĐ và mưa lũ trên địa bàn Quảng Bình. Theo đó, toàn tỉnh có 21 điểm có nguy cơ sạt lở cao do mưa lũ ở 7 huyện, thị xã với 499 hộ/1.912 nhân khẩu, bao gồm: Bố Trạch 3 điểm, thị xã Ba Đồn 1 điểm, Tuyên Hóa 5 điểm, Minh Hóa 6 điểm, Quảng Ninh 2 điểm, Lệ Thủy 2 điểm và Quảng Trạch 2 điểm.
 
Để chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lũ, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Quyết định số 3103/QĐ-UBND về phương án ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 3174/QĐ-UBND về ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn Quảng Bình. 
Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.
Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi bảo đảm an toàn vùng hạ du khi có ngập lụt; bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; xây dựng phương án ứng phó với từng tình huống cụ thể trong bối cảnh phải phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đặc biệt, các địa phương tập trung phối hợp, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực nước sâu, chảy xiết, các bến đò và khu vực có nguy cơ sạt lở; triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh…để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, hàng hoá thiết yếu…
 
Ngay sau cuộc họp này, tỉnh sẽ ban hành công điện gửi các địa phương để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ và ATNĐ.
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai lưu ý các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với diễn biến ATND và mưa lũ; lên kế hoạch chi tiết việc sơ tán dân khỏi vừng ngập lụt, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu nhằm bảo đảm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ.
 
Đối với các địa phương có diện tích nuôi cá lồng, bè, quy mô trang trại chăn nuôi lớn cần kịp thời có phương án bảo vệ, di dời. Các lực lượng chức năng bố trí lực lượng xung kích hợp lý để hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt; tuyệt đối cấm người dân qua lại khi không thực sự an toàn.
 
Tại các hồ chứa, cần có phương án cụ thể xả lũ đúng quy trình; đồng thời kiểm tra, bảo vệ các công trình thuỷ lợi đang trong quá trình thi công. Các địa phương nắm thông tin kịp thời diễn biến ATND và mưa lũ để cập nhật, thông báo cho người biết nhằm chủ động phòng tránh.
 
Nguyễn Hoàng
 

tin liên quan

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 6-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. 

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 5-10-2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.