Chính thức khai trương Bệnh viện Mắt Việt An tại TP. Đồng Hới

  • 16:52 | Thứ Bảy, 19/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 19/11, tại TP. Đồng Hới, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt An đã chính thức khai trương Bệnh viện Mắt Việt An.
 
Tham dự lễ khai trương có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; GS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế); GS.TS.Tôn Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Đồng Hới và một số bệnh viện trong khu vực. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Mắt Việt An.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Mắt Việt An.
Trong xu thế xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực y tế, sau gần 2 năm khởi công xây dựng, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt An đã hoàn thành công trình Bệnh viện Mắt Việt An, vượt tiến độ xây dựng trước 2 năm.
 
Bệnh viện được thiết kế 8 tầng nổi và 1 tầng hầm theo tiêu chuẩn của một cơ sở y tế hiện đại, gồm 4 khoa, 5 phòng; quy mô 30 giường bệnh, phòng bệnh đầy đủ tiện nghi tốt nhất cho bệnh nhân thoải mái, an tâm điều trị.
 
Ngày 26/10/2022, Bệnh viện mắt Việt An được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, đưa bệnh viện vào phục vụ người dân trong tỉnh và các tỉnh, thành lân cận. Bệnh viện Mắt Việt An là bệnh viện ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và là bệnh viện chuyên sâu về nhãn khoa với cơ sở hạ tầng đồng bộ, trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, tân tiến trên thế giới về ngành nhãn khoa.
 
Trên tinh thần “Việt An-Thắp sáng tươi lai”, tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Việt An tâm huyết và mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực y tế.  
Các đại biểu tham dự lễ khai trương.
Các đại biểu tham dự lễ khai trương.
Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh: Sự ra đời của Bệnh viện Mắt Việt An mang tầm chiến lược quan trọng trong việc thu hút nguồn lực đầu tư của khối doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, phát triển mô hình đầu tư lĩnh vực y tế tư nhân tại tỉnh Quảng Bình, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo trong lĩnh vực y tế. Bệnh viện Mắt Việt An đi vào hoạt động sẽ giảm bớt gánh nặng y tế Nhà nước, đồng thời đem lại lợi ích lớn cho người bệnh, cũng như đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tỉnh Quảng Bình.  
GS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trao giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Mắt Việt An.
GS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) trao giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Mắt Việt An.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm chúc mừng khai trương Bệnh viện Mắt Việt An và kỳ vọng bệnh viện sẽ hoạt động tốt, phát triển mạnh mẽ, bền vững, đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nhãn khoa, là địa chỉ uy tín cho người dân an tâm gửi gắm đôi mắt của mình.
 
UBND tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Bệnh viện Mắt Việt An đem đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đôi mắt tốt nhất cho người dân Quảng Bình và các tỉnh thành trong khu vực miền Trung.
 
Cũng tại buổi lễ GS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã công bố quyết định và trao giấy phép hoạt động của Bộ Y tế cho Bệnh viện Mắt Việt An. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cùng các đại biểu cắt băng khai trương Bệnh viện Mắt Việt An.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm cùng các đại biểu cắt băng chính thức khai trương Bệnh viện Mắt Việt An.
Bệnh viện Mắt Việt An tại TP. Đồng Hới chính thức đi vào hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân từ ngày 19/11/2022, sớm hơn dự kiến 2 năm.
Bệnh viện Mắt Việt An tại TP. Đồng Hới chính thức đi vào hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân từ ngày 19/11/2022, sớm hơn dự kiến 2 năm.
 
Nội Hà

tin liên quan

Việt An-Thắp sáng tương lai!

(QBĐT) - Bệnh viện Mắt (BVM) Việt An do Công ty CP Đầu tư y tế Việt An đầu tư xây dựng là bệnh viện chuyên khoa Mắt có quy mô hiện đại bậc nhất trong khu vực miền Trung. Với trang thiết bị y tế hiện đại nhất thế giới, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, BVM Việt An quyết tâm mang đến những dịch vụ y tế tốt nhất cho cộng đồng.

Phẫu thuật thành công khối u lớn trả lại khuôn mặt cho bệnh nhân

(QBĐT) - Trưa 17/11, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết: Các y bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt vừa phẫu thật thành công cắt bỏ khối u thần kinh vùng gò má phải, trả lại khuôn mặt cho một bệnh nhân nam 59 tuổi thường trú tại xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy).

Hiểu đúng về bệnh Whitmore và cách phòng bệnh

 90% bệnh nhân Whitmore có biểu hiện nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi, một nửa có nguy cơ biến chứng sốc nhiễm khuẩn và tử vong.