Hành trình hy vọng-Bài 2: Không ai bị lãng quên
(QBĐT) - Những ngày cuối tháng 4/2025, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an và Công ty CP GeneStory thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sỹ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình dài xác định danh tính hài cốt để đưa liệt sỹ về với đất mẹ, thắp lên niềm hy vọng cho bao gia đình.
Không để những anh hùng, liệt sỹ bị lãng quên, hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất đất nước, hành trình đi tìm danh tính cho các liệt sỹ vẫn chưa dừng lại. Với tinh thần trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đang nỗ lực phối hợp triển khai nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN, góp phần hiện thực hóa khát vọng đoàn tụ thiêng liêng của hàng nghìn gia đình liệt sỹ.
“Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, chúng tôi đã tích cực phối hợp, chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi để việc thu nhận mẫu được triển khai bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Đây là một nhiệm vụ không chỉ mang tính chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời chia sẻ phần nào những mất mát to lớn với thân nhân các liệt sỹ trong suốt nhiều năm qua”, thượng tá Phạm Thanh Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh chia sẻ.
![]() |
Trong đợt đầu triển khai, đã có 30 trường hợp được thu nhận mẫu ADN, gồm 15 mẹ và 15 thân nhân liệt sỹ để phục vụ công tác giám định. Cùng với các điểm tập trung lấy mẫu tại xã, phường, đối với một số trường hợp thân nhân liệt sỹ già yếu, sức khỏe không cho phép, cán bộ, chiến sĩ đến tận từng nhà, tận tình hướng dẫn, ân cần động viên, thăm hỏi…
Với nhiều thân nhân liệt sỹ, đợt thu nhận mẫu ADN lần này do Bộ Công an phối hợp triển khai như một tia hy vọng được thắp lên sau bao năm tháng chờ đợi trong mỏi mòn và thương nhớ. Có những người mẹ đã không chờ đợi được ngày đoàn tụ, có mẹ đã đi gần trọn cuộc đời vẫn ngày ngày ngóng trông và không nguôi hy vọng. Và những người anh, người chị, người em mang theo ký ức về người thân đã ngã xuống, sau bao hành trình tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, giờ lại thêm một cơ hội sẽ được gọi đúng tên người đã hy sinh, được thắp hương lên phần mộ đầy đủ danh tính.
“Với sự phát triển của khoa học hiện nay và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tôi rất hy vọng việc thu nhận ADN để xác định danh tính, tìm kiếm phần mộ liệt sỹ sẽ sớm có kết quả, mang lại niềm an ủi cho gia đình các liệt sỹ, trong đó có gia đình tôi sau bao năm tìm kiếm và chờ đợi, để mẹ tôi, năm nay đã 93 tuổi có thể yên lòng và một lần được biết con mình đang nằm ở đâu”, bà Nguyễn Thị Anh Đào, em gái liệt sỹ Nguyễn Đức Kỳ chia sẻ.
Và đó cũng là niềm mong mỏi của thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Nghi. Mẹ Lê Thị Kiểu năm nay đã tròn 93 tuổi. Tuổi già khiến mẹ quên đi nhiều điều, nhưng ký ức về người con trai yêu thương đã hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi mãi mãi là nỗi khắc khoải trong lòng. Suốt buổi trò chuyện, anh trai liệt sỹ, ông Nguyễn Duy Minh, không ngừng lo lắng mẹ sẽ nghe được câu chuyện và xúc động quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi dù gần nửa thế kỷ đã trôi qua, mẹ vẫn luôn day dứt nhớ thương con.
![]() |
Hiện nay, Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH đang tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, các tổ chức chính trị xã hội để rà soát, xác minh, thu thập, làm sạch thông tin thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính, cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp rà soát, tổng hợp thông tin theo phiếu khảo sát để xác định thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng họ ngoại với các liệt sỹ chưa xác định được danh tính và tự nguyện cung cấp mẫu sinh phẩm trong quá trình cấp căn cước công dân để phục vụ lưu trữ, đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.
Cùng với đó là rà soát, đánh giá hiện trạng hài cốt liệt sỹ trên địa bàn, bao gồm các trường hợp đã được quy tập và những trường hợp chưa được quy tập về nghĩa trang; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sỹ nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo số liệu cập nhật trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 3.735 liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Trong đó liệt sỹ không có thông tin phần mộ là 2.896 trường hợp; phần mộ liệt sỹ không có hài cốt là 839 trường hợp. Tổng số thân nhân cần lấy mẫu ADN đã được nhập lên hệ thống là 2.982 trường hợp. |
Ngọc Mai