Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 500 viên ma túy

  • 20:20 | Thứ Năm, 09/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch phá thành công Chuyên án mang bí số “123D”, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.
Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Bố Trạch phát hiện đối tượng Nguyễn Anh Dũng (SN 1988, trú tại thôn Nam Hồng, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) có dấu hiệu nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Xét thấy cần phải có các biện pháp đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 20/12/2022, Công an huyện Bố Trạch đã tiến hành xác lập chuyên án về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình mang bí số 123D.
 
Theo đó, Ban Chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 8/3/2023, thực hiện kế hoạch phá án, tổ chuyên án phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Thiện (SN 2005, trú tại thôn Bắc Hồng, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) là đối tượng chuyên “ship” hàng trong đường dây, thu giữ 5 viên ma túy hồng phiến. Đối tượng khai nhận, số ma túy trên vừa mua từ đối tượng Nguyễn Anh Dũng (SN 1988, trú tại thôn Nam Hồng, Nhân Trạch, Bố Trạch). 
Đối tượng Nguyễn Anh Dũng và tang vật
Đối tượng Nguyễn Anh Dũng và tang vật
Ngay sau đó, tổ công tác, khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở, tài sản của Dũng, phát hiện thêm 337 viên ma túy hồng phiến.
 
Quá trình đấu tranh với 2 đối tượng Lê Xuân Thiện và Nguyễn Anh Dũng, cơ quan công an phát hiện thêm đối tượng Hoàng Mậu Khang (SN 1983, trú tại Thuận Ninh, Thuận Đức, TP Đồng Hới, Quảng Bình) là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch. Tiến hành theo dõi đến 21h00’ ngày 8/3/2023, tổ công tác phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Mậu Khang, thu giữ 185 viên ma túy hồng phiến.
 
Tổng số ma túy phát hiện, bắt giữ trong chuyên án là 527 viên ma túy hồng phiến.
Đối tượng Lê Xuân Thiện (trái) và đối tượng Hoàng Minh Khang (phải).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng, tiến hành giám định tang vật, củng cố hồ sơ xử lý và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

 
Ngọc Hoàng

tin liên quan

Những sai phạm về đất đai ở xã Bảo Ninh

(QBĐT) - Đi sâu tìm hiểu, Báo Quảng Bình còn phát hiện vấn đề quản lý đất đai ở địa phương này nhiều năm bị buông lỏng để hàng loạt sai phạm xảy ra, gây bức xúc trong dư luận, người dân gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị vượt cấp.

Cục QLLT phát hiện 89 vụ vi phạm trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục QLTT đã kiểm tra 90 vụ, phát hiện 89 vụ vi phạm, đã xử lý 88 vụ với 100 hành vi vi phạm.

Sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, đẩy mạnh cải cách tư pháp

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, các cấp tòa án đã chủ động, sáng tạo đề ra rất nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động tòa án.