Bố Trạch: Xây dựng sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách

  • 09:03 | Thứ Bảy, 27/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Du lịch được huyện Bố Trạch xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Để khôi phục, thúc đẩy du lịch phát triển sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, huyện Bố Trạch đã chủ động đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả. Các đơn vị, doanh nghiệp đã nghiên cứu xây dựng các tour, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, độc đáo thu hút du khách… Nhờ đó, du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có sự phục hồi mạnh mẽ.
 
Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại bình thường, huyện Bố Trạch đã chủ động triển khai các biện pháp phục hồi du lịch, như: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch; đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước…
 
Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, tuyến, điểm du lịch đã có thương hiệu, như: Khám phá hang Sơn Đoòng, rào Thương-hang Én, hang Đại Ả, hang Over, hang Pygmy, 1.500m vào động Phong Nha, động Tiên Sơn, tuyến du lịch đu dây Zipline, khám phá sông Chày-hang Tối… Đặc biệt, năm 2022, khi hoạt động du lịch đã sôi động trở lại, nhiều sản phẩm du lịch mới tiếp tục được phát triển, như: Khu cắm trại Blue Diamond, khu du lịch Suối Đá, các loại hình du lịch cộng đồng và các điểm du lịch tại Làng Du lịch Cự Nẫm…
Khu cắm trại Blue Diamond thu hút du khách với nhiều cảnh đẹp, dịch vụ hấp dẫn (ảnh Công ty Oxalis holiday cung cấp).
Khu cắm trại Blue Diamond thu hút du khách với nhiều cảnh đẹp, dịch vụ hấp dẫn (ảnh Công ty Oxalis holiday cung cấp).
Bà Lê Thị Hải Yến, Giám đốc Sales, Công ty TNHH Oxalis Holiday (thuộc Công ty Oxalis) cho biết: “Khu cắm trại Blue Diamond tọa lạc tại xã Xuân Trạch (Bố Trạch), ẩn mình trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhưng lại rất dễ dàng tiếp cận bằng các phương tiện vận tải truyền thống trong vòng 1 giờ xuất phát từ trung tâm TP. Đồng Hới. Khu cắm trại rộng gần 1,5ha, gồm 4 khu trại chính được đặt tên theo các loài hoa, 1 khu nhà điều hành, 1 bến thuyền, 1 bãi tắm, tất cả được nối với nhau bởi lối đi bộ trên cao thiết kế độc nhất của đội ngũ kỹ thuật Công ty Oxalis. Từ khi khai trương đến nay (khoảng 3 tháng), khu cắm trại Blue Diamond đã đón hàng trăm lượt khách với nhiều hiệu ứng, đánh giá tốt”. 
 
Vào mùa cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8, tại các bãi tắm, như: Đá Nhảy, Nhân Trạch, Trung Trạch, Đức Trạch…, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, vui chơi, tắm biển và thưởng thức hải sản. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại đây đã tiến hành tu sửa, đầu tư mở rộng quy mô để thu hút du khách và đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt vào những tháng cao điểm. Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng homestay, farmstay đang ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là các mô hình, như: Green Field Eco homestay, Son Doong Bungalow, Phong Nha farmstay, Phong Nha Lake house, The Duck Stop, Sheep Home Phong Nha… đã thu hút nhiều du khách, nhất là khách du lịch quốc tế.
 
Ông Nguyễn Đức Ninh, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Bố Trạch cho biết: “Trong 7 tháng năm 2022, huyện Bố Trạch đã đón 310.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú (đạt 328,68% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó có 7.652 lượt khách quốc tế. Đặc biệt, trong tháng 6, 7, tháng cao điểm mùa du lịch hè, lượng khách đến Phong Nha tăng mạnh sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Bố Trạch”.
Thời gian qua, huyện Bố Trạch cũng rất chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; các lễ hội văn hóa truyền thống, như: Lễ hội đua thuyền trên sông Son, sông Lý Hòa; lễ hội đập trống Ma Coong, hát tuồng bội Khương Hà, múa bông, chèo cạn của các xã vùng biển... Những hoạt động này đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi và thân thiện, góp phần quảng bá, giới thiệu đặc trưng văn hóa truyền thống của người dân Bố Trạch.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch Nguyễn Hữu Hồng cho biết,huyện đã đề ra các giải pháp định hướng thúc đẩy phát triển du lịch địa phương trong thời gian tới. Trong đó, huyện sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh trên các nền tảng số và quảng bá trực quan nhằm khẳng định thương hiệu du lịch “Bố Trạch-thiên đường khám phá” đến khách du lịch trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tổ chức các chương trình, sự kiện, hình thành các gói sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, hấp dẫn để thu hút người dân trong tỉnh và khách du lịch.
 
Bên cạnh đó, huyện Bố Trạch cũng chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tập trung phát triển các loại hình sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở lợi thế so sánh về tiềm năng du lịch và theo xu hướng, nhu cầu của khách du lịch, như: Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch M.I.C.E; du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp…; đồng hành, hỗ trợ các đơn vị hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn khôi phục hoạt động kinh doanh trong thời kỳ bình thường mới, góp phần phục hồi sự tăng trưởng và phát triển của du lịch huyện…
 
Lê Mai

tin liên quan

Hội đàm giữa Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn

(QBĐT) - Sáng nay, 26/8, tại TP. Đồng Hới, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ. Đoàn đại biểu Sở Tài chính Quảng Bình, do đồng chí Phạm Quang Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Khăm Muộn, do đồng chí Khăm-Sing Xay-sit-thi-đệt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. 

Hợp tác phát triển thương mại biên giới

(QBĐT) - Chiều 26/8, tại TP. Đồng Hới đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới giữa Sở Công thương tỉnh Quảng Bình và Sở Công thương tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Trồng mới trên 540ha rừng tập trung

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được huyện Bố Trạch thường xuyên quan tâm triển khai.