(QBĐT) - Những năm qua, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách thu hút đầu tư của tỉnh để nhận mặt bằng, xây dựng một số hạng mục công trình, hoặc đầu tư dàn trải rồi bỏ hoang, làm lãng phí tài nguyên đất đai, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay tại địa bàn huyện Quảng Trạch và cần sớm được khắc phục.
Qua sự phản ảnh của người dân, chúng tôi tìm về Nhà máy luyện gang, sản xuất phôi thép Quảng Bình do Công ty TNHH Anh Trang làm chủ đầu tư, tại địa bàn thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú. Nhà máy có công suất 700 tấn gang, sắt xốp và 500 tấn phôi vuông/năm, được quy hoạch với khoảng 73 ha, giai đoạn đầu đã được cấp phép gần 21 ha.
Từ khi thu hồi đất của người dân đến nay đã ngót nghét 10 năm, nhưng Công ty chỉ mới xây dựng một số công trình rồi đóng kín cổng, cao tường, mặc cho trang thiết bị nằm "phơi nắng, phơi mưa".
Được biết, năm 2016, Bộ Công thương đã có văn bản loại Công ty này ra khỏi quy hoạch, do Dự án có quy mô nhỏ, triển khai chậm, năng lực đầu tư kém. Tuy nhiên, đến thời điển này, nhà máy vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc cho người dân.
Ông Lê Quang Trung, thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch bức xúc nói: "Trước khi đến xây dựng, Công ty TNHH Anh Trang hứa khoảng 3 năm là xây dựng hoàn thành nhà máy, thu hút con em địa phương vào làm việc tại nhà máy, nhưng đến nay vẫn không thấy đâu cả, nên người dân chúng tôi rất bức xúc, do đó, đề nghị Nhà nước thu hồi dự án để cấp cho các công ty có năng lực, sớm đưa vào hoạt động tạo công ăn việc làm cho con em địa phương".
Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức, tại khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, có tổng nguồn vốn đầu tư 122 tỷ đồng, trên diện tích gần 55 ngàn m2 đất, chuyên sản xuất cọc bê tông cốt thép và dự ứng lực ly tâm. Được đưa vào sử dụng từ năm 2013, đến năm 2015, Công ty này đã cửa đóng, then cài, "vườn không nhà trống", bỏ mặc cho người lao động mất việc làm.
Đến nay, Công ty này vẫn chưa có "động tĩnh" gì trong việc trả lại mặt bằng cho chính quyền địa phương. Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cho biết, trước đây, khi Công ty đang hoạt động, 2 mẹ con chị Hoa được nhận vào làm công nhân với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng, từ khi Công ty ngừng hoạt động cho đến nay, 2 mẹ con chị Hoa bị thất nghiệp, nên mong muốn Nhà máy hoạt động trở lại để có thu nhập ổn định.
Xã Quảng Đông nằm trong khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, được nhiều doanh nghiệp trong và nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh, tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương.
Bên cạnh những công ty hoạt động hiệu quả, thì còn có nhiều công ty đến đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình rồi để hoang nhiều năm nay, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Tính đến ngày 30-10-2018, trên địa bàn xã Quảng Đông có đến 8 doanh nghiệp đang "bỏ hoang" hàng chục hecta đất sản xuất nông nghiệp được thu hồi từ người dân.
Ông Đinh Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đề nghị các cấp có thẩm quyền cần sớm thu hồi đất của các dự án không hoạt động, hoặc hoạt động không hiệu quả trên địa bànđể cấp cho các công ty có năng lực, đầu tư hiệu quả, nhằm phát triển kinh tế cho địa phương, cũng như tạo việc cho người dân đã bị thu hồi đất.
Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Bình về thu hút đầu tư các dự án để phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, những năm qua, huyện Quảng Trạch đã có nhiều chính sách khuyến khích, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là tạo mọi điều kiện về mặt bằngđể các nhà đầu tư thuận tiện trong việc thực hiện dự án.
Lợi dụng chính sách này, một số nhà đầu tư đã nhận mặt bằng rồi không thực hiện dự án, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, gây khó khăn trong quá trình giải quyết việc làm, an sinh xã hội của địa phương.
Để tránh tình trạng "đầu voi, đuôi chuột" của một số nhà doanh nghiệp khi đến đầu tư tại Quảng Bình, thiết nghĩ, các cấp có thẩm quyền cần có các quy định chặt chẽ hơn trong chính sách thu hút đầu tư, có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những doanh nghiệp không thực hiện đúng với lời hứa cam kết đầu tư, tránh gây lãng phí tài nguyên đất đai, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Thế Lực-Minh Ánh
(Đài TT-TH Quảng Trạch)