Hội đàm giữa hội Cựu chiến binh hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

  • 12:11 | Thứ Tư, 17/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17/8, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội đàm giữa đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh với đoàn đại biểu Hội Liên hiệp CCB tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào).
 
Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đoàn Lương Khuệ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đồng chí Khăm-Mon Bun-Chồn-Hương-Sỉ, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn…
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.
Thời gian qua, tình hình an ninh-chính trị, kinh tế-xã hội thế giới và khu vực trải qua những biến động to lớn, phức tạp. Tình hình đó đã tác động đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của hai dân tộc và nhiệm vụ của CCB hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. 
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội CCB tỉnh Quảng Bình và Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn đã thường xuyên chăm lo xây dựng hội vững mạnh toàn diện; giáo dục, động viên CCB và nhân dân hai tỉnh nhận thức sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức. Hai hội đã tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển của hai tỉnh. 
Các đại biểu tham dự tại buổi hội đàm.
Các đại biểu tham dự tại buổi hội đàm.
Trong đó, hội CCB hai tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Biên bản ghi nhớ ký ngày 29/5/2019 tại thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn; vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022); góp phần làm sâu sắc hơn, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sự tin cậy về chính trị, củng cố và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong tình hình mới.
 
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; tình hình CCB và một số kinh nghiệm hoạt động công tác hội CCB của hai tỉnh Quảng Bình-Khăm Muộn; đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ ký ngày 29/5/2019.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo, đại diện lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng quà lưu niệm cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Với tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt, thủy chung son sắt, hai đoàn đại biểu đã thảo luận và thống nhất nội dung tiếp tục phối hợp hoạt động giữa Hội CCB tỉnh Quảng Bình và Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn trong thời gian tới, với các nội dung cụ thể, như: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; tích cực trao đổi thông tin cho nhau về kinh nghiệm công tác xây dựng tổ chức hội; nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa các cấp hội có chung đường biên giới…
 
Dịp này, Hội CCB tỉnh Quảng Bình và Hội CCB các đơn vị trong tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
 
Một số hình ảnh tại buổi hội đàm:
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Thường trực hội CCB hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng Thường trực hội CCB hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn.

Các đại biểu tham dự tại buổi hội đàm.
Các đại biểu tham dự tại buổi hội đàm.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Quảng Bình tặng quà lưu niệm cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Lãnh đạo Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn tặng quà lưu niệm cho Hội CCB tỉnh Quảng Bình.
Lãnh đạo Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn tặng quà lưu niệm cho Hội CCB tỉnh Quảng Bình.
Lãnh đạo Hội CCB huyện Bố Trạch tặng quà cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Lãnh đạo Hội CCB huyện Bố Trạch tặng quà cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Lãnh đạo Hội CCB thành phố Đồng Hới tặng quà cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
Lãnh đạo Hội CCB thành phố Đồng Hới tặng quà cho Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muộn.
 
Lê Mai

tin liên quan

Ban Bí thư kỷ luật đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ngày 16/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
 

Chớp thời cơ, kiên quyết phát động Tổng khởi nghĩa

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam là minh chứng sinh động về sự nhạy bén của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhận định tình hình, dự kiến thời cơ và chỉ đạo chớp thời cơ lịch sử để khởi nghĩa thành công.
 

Cải cách thủ tục hành chính, góp sức "gỡ thẻ vàng"

(QBĐT) - Ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã góp phần đẩy nhanh tiến độ đăng ký tàu cá, góp phần "gỡ thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh.