Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình - Khăm Muồn:

Hội đàm và ký kết biên bản hợp tác

  • 21:24 | Thứ Năm, 11/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 11/8, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa DCND Lào, đã diễn ra buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Khăm Muồn, Cộng hòa DCND Lào.

Toàn cảnh hội đàm
Toàn cảnh hội đàm.

Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Bình do đồng chí Diệp Thị Minh Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên. Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Khăm Muồn do đồng chí Kiên Ta-Văn Mà Na, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Lào, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn và các thành viên.

Tham dự buổi hội đàm và chứng kiến ký kết có đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn.

Hai bên ký kết biên bản hợp tác
Hai bên ký kết biên bản hợp tác.

Tại buổi hội đàm, trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ Việt Nam - Lào nói chung và Hội LHPN hai tỉnh nói riêng, hai bên đánh giá lại kết quả hợp tác được ký kết vào ngày 20/11/2019.

Theo đó, Hội LHPN hai tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị. Hai bên cũng đẩy mạnh các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực đào tạo cán bộ; tham gia các đoàn công tác của lãnh đạo cấp Trung ương, tỉnh và huyện sang trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau cùng nhiều hoạt động quan trọng khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động hợp tác và đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong giai đoạn tới.

Đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn
Đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn.

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất ký kết biên bản hợp tác làm cơ sở thực hiện trong 2 năm tới với các nội dung chính, gồm: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ đoàn kết giữa Hội LHPN tỉnh Quảng Bình - tỉnh Khăm Muồn nói riêng; phối hợp tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nói chung, phụ nữ giáp ranh biên giới nói riêng, chấp hành nghiêm Hiệp ước về Quy chế Biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; đẩy mạnh công tác phối hợp trong  quản lý, bảo vệ biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới Quảng Bình - Khăm Muồn hòa bình, hữu nghị và hợp tác, cùng phát triển.

Đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh thăm Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh
 Hội LHPN hai tỉnh thăm Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm về xây dựng tổ chức hội cấp tỉnh, huyện vững mạnh; hoạt động khai thác, quản lý các nguồn vốn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Quá trình triển khai, Hội LHPN hai tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Hội LHPN cấp huyện có chung biên giới và doanh nghiệp phụ nữ 2 tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; cùng vận động, tìm nguồn vốn phục vụ các hoạt động hợp tác Quảng Bình - Khăm Muồn; trao đổi thông tin và kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, phòng của Hội LHPN hai tỉnh.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Việt cơ bản và chuyên môn cho cán bộ Hội LHPN tỉnh Khăm Muồn.

Đoàn thăm và tặng quà cơ sở sản xuất của hội viên
Đoàn thăm và tặng quà cơ sở sản xuất của hội viên.

Định kỳ 2 năm một lần, Hội LHPN 2 tỉnh luân phiên tổ chức hội đàm đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ và trao đổi kinh nghiệm. Hội đàm trao đổi kinh nghiệm thường niên năm 2024 giữa Hội LHPN 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muồn sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình vào thời gian phù hợp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muồn, đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn; thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm tại một số mô hình sản xuất của hội viên Hội LHPN tỉnh bạn...

Ngọc Mai

tin liên quan

Cách chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn

Ủy ban Kiểm tra TW quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá.
 

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Thượng viện Hidehisa Otsuji nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bài 3: Nghị quyết lịch sử

(QBĐT) - Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ tạo ra những đổi thay mạnh mẽ đời sống bà con và diện mạo vùng biên giới phía Tây Quảng Bình.