Hướng nghiệp cho hạ sĩ quan nghĩa vụ xuất ngũ

  • 14:19 | Thứ Bảy, 27/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 27/5, Công an tỉnh tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho hạ sỹ quan nghĩa vụ xuất ngũ năm 2023 trong Công an tỉnh Quảng Bình. Tham gia ngày hội có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các doanh nghiệp, trường nghề trên địa bàn.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các đơn vị trong Công an tỉnh khóa 2021-2023.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các đơn vị trong Công an tỉnh khóa 2021-2023.
Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định xuất ngũ cho 94 chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các đơn vị trong Công an tỉnh khóa 2021-2023.
 
Trải qua hơn 2 năm rèn luyện, thử thách trong môi trường chiến đấu, công tác của lực lượng Công an, 94 chiến sĩ nghĩa vụ đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của công dân đối với Tổ quốc.
 
Các chiến sĩ đã không ngừng hoàn thiện phát triển toàn diện về nhân cách, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, đoàn kết thân ái, tôn trọng, giúp đỡ đồng chí, đồng đội và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần học tập, tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều Bác Hồ dạy CAND về tính trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, khách quan, vô tư...
 

Phát biểu tại ngày hội, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các chiến sĩ nghĩa vụ đối với lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong rằng, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, các chiến sĩ sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và quan tâm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, làm cầu nối giữa lực lượng CAND với nhân dân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Các chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ được gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, ổn định sau khi xuất ngũ.
Các chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ được gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, ổn định sau khi xuất ngũ.

Dịp này, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho hạ sĩ quan nghĩa vụ xuất ngũ năm 2023 trong Công an tỉnh Quảng Bình.

Đây là dịp để các nhà trường, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và tìm được nguồn nhân lực trẻ, có thái độ làm việc tốt, tinh thần kỷ luật cao. Đồng thời, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, ổn định sau khi xuất ngũ. 

Ngô Quang Văn

tin liên quan

Mẹ đỡ đầu: Chắp cánh ước mơ!

(QBĐT) - Đến thời điểm này, chương trình  "Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương" đã trở nên quen thuộc với nhiều người. 

Điện, điện tử: Nghề "hot" vẫn... gặp khó

(QBĐT) - So với nhiều ngành, nghề khác, đó là những hấp dẫn mà ngành điện, điện tử mang lại cho HSSV khi quyết tâm theo đuổi nghề này. Thế nhưng, trong khó khăn chung của bài toán tuyển sinh nghề, số lượng HSSV theo học ngành điện, điện tử vẫn chưa thực sự cao.

Kết nối những vòng tay nhân ái

(QBĐT) - Chúng tôi vừa cùng đoàn công tác của Công an tỉnh và các thành viên thiện nguyện của Quỹ "Sao Sáng" và Quỹ "Cơm trưa cho bé" đến từ Thủ đô Hà Nội có chuyến khảo sát để tiếp tục xây dựng 2 điểm trường học mầm non cho con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa biên giới tại xã Trọng Hóa (Minh Hóa) và xã Thượng Trạch (Bố Trạch).