TP. Đồng Hới:

Thông báo cấm người và phương tiện tham gia giao thông để phục vụ bắn pháo hoa

  • 17:54 | Thứ Năm, 19/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 19/1, UBND TP. Đồng Hới đã có Công văn số 94/UBND-VP về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa; thông báo cấm người và các loại phương tiện tham gia giao thông để phục vụ bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2023.

Theo đó, TP. Đồng Hới sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm vào đêm giao thừa, lúc 0 giờ 00 phút ngày 22/1/2023; thời gian mỗi địa điểm khoảng 15 phút.

Địa điểm 1: tại cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hải.

Địa điểm 2: tại công viên hồ Đồng Sơn, phường Đồng Sơn.

Trong thời gian bắn pháo hoa sẽ cấm tất cả các phương tiện (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ) lưu thông trên các tuyến đường: Đoạn từ Km0-Km1+500 Quốc lộ 9E (đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Bưu điện đến quảng trường biển Bảo Ninh); hạn chế giao thông trên sông Nhật Lệ từ cửa biển đến Cảng cá Nhật Lệ (Km2+00-Km4+00) (1/3 chiều rộng sông phía Bảo Ninh dành cho các phương tiện khác lưu thống trên tuyến); khu vực đường Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập thuộc địa phận phường Đồng Sơn.

Thời gian phong tỏa và cấm đường: Từ 23 giờ 30 phút ngày 21/1/2023 (30/12 âm lịch) đến hết 0 giờ 30 phút ngày 22/12/2023 (1/1 âm lịch).

Trong thời gian phong tỏa, cấm đường: Đối với khu vực cầu Nhật Lệ 1, các loại phương tiện và người tham gia giao thông thuộc khu vực xã Bảo Ninh đi theo đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Lệ 2 đến Quốc lộ 1 và ngược lại.

Đối với khu vực đường Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, các phương tiện tham gia giao thông đi theo hướng đường Triệu Quang Phục (giao Hà Huy Tập), Lý Nhân Tông, Lý Thái Tổ và ngược lại.

P.V

tin liên quan

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 19/1 (tức 28 Tết), đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. 

Những "bảo mẫu" đặc biệt

(QBĐT) - Một ngày như mọi ngày, thạc sĩ thú y Nguyễn Tất Thắng (SN 1993) cùng các cán bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn thường nhật cho các loại thú quý hiếm đang được chăm sóc, bảo tồn tại đây. Tháng 3/2022, 7 cá thể hổ chuyển từ VQG Pù Mát (Nghệ An) về trung tâm và cũng từ đó... họ trở thành những "bảo mẫu" của những thú nuôi đặc biệt này.
 

Xây dựng Trạm nhân nuôi bảo tồn gà lôi lam mào trắng

(QBĐT) - "Trạm nhân nuôi bảo tồn gà lôi lam mào trắng & Trung tâm Giáo dục môi trường" do Công ty TNHH MTV Bảo tồn Thiên nhiên Việt (trực thuộc Trung tâm BTTN Việt) làm chủ dự án, được xây dựng tại bản Bang, Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong, thuộc xã Kim Thủy (Lệ Thủy).