Tăng cường quản lý trật tự đô thị

  • 07:34 | Thứ Sáu, 13/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để Đồng Hới thực sự xứng đáng là đô thị văn minh “xanh-sạch-đẹp”, nhất là thời điểm đón chào năm mới Quý Mão sắp đến, thời gian qua, các ngành chức năng, xã, phường trên địa bàn đã chú trọng công tác quản lý, ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan; đồng thời đầu tư thực hiện các công trình làm đẹp trên các công trình, tuyến phố…
 
Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp để lập lại trật tự đô thị, giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị, tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp; công tác chấn chỉnh trật tự đô thị (TTĐT) ở một số xã, phường hiệu quả chưa cao; việc tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tại một số khu vực, tuyến đường vẫn còn diễn ra…
 
Với quyết tâm đưa công tác quản lý TTĐT đi vào nền nếp, TP. Đồng Hới tập trung quản lý quy hoạch đất đai, xử lý công trình, nhà ở xây dựng trái phép và các trường hợp vi phạm TTĐT, như: Lấn chiếm vỉa hè, xâm hại cây xanh đô thị…
 
Trong năm 2022, thành phố đã thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho 1.560 công trình xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Mặt khác, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, TTĐT và công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn.
 
Theo đó, các ngành đã phối hợp kiểm tra 772 công trình xây dựng, phát hiện có 9 công trình sai phép, 14 công trình không phép; tiến hành xử phạt 4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với tổng mức xử phạt vi phạm là 105 triệu đồng.
TP. Đồng Hới gấp rút chỉnh trang đô thị nhằm phục vụ bà con du xuân, đón Tết.
TP. Đồng Hới gấp rút chỉnh trang đô thị nhằm phục vụ bà con du xuân, đón Tết.

Đội trưởng Đội Quy tắc-Trật tự đô thị (QT-TTĐT) TP. Đồng Hới Đặng Ngọc Hùng cho biết: Trên các tuyến đường và tại các khu vực của một số chợ trên địa bàn Đồng Hới, Đội QT-TTĐT thành phố phối hợp các địa phương thường xuyên ra quân theo định kỳ và đột xuất chấn chỉnh trật tự, trả lại sự thông thoáng vỉa hè và hành lang ATGT đường bộ; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường khu vực trước cổng Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới và đường Võ Thị Sáu (phường Nam Lý) gây ách tắc giao thông và mất ANTT.

Đồng thời, thành phố đã kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, chợ xép tự phát tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hoàng Diệu, Hai Bà Trưng, Trương Pháp, tuyến phố đi bộ, khu vực chợ Nam Lý, chợ Đồng Hới, công viên Đồng Mỹ, bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh… Trong đó đã giải tỏa được nhiều “điểm nóng”, vướng mắc tồn tại nhiều năm, như: Vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình, 16 ki-ốt dọc đường Trần Hưng Đạo thuộc chợ Nam Lý, tuyến đường Lê Lợi, Lý Thái Tổ; tạm thu giữ 115 tang vật vi phạm (bao gồm bảng, biển quảng cáo, dù che và một số mặt hàng khác).

Cùng với đó, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự, cản trở giao thông; rà soát, cấp hơn 1.000 biển số nhà tại các tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn các xã, phường: Bắc Nghĩa, Nghĩa Ninh, Nam Lý, Đức Ninh, Hải Thành.
 
Đặc biệt, để làm đẹp thành phố, thời gian qua, các đơn vị chuyên môn đã tiến hành trang trí hệ thống đèn led một số khu vực Hồ thành, công viên khu vực Quảng Bình quan, pano led tuyên truyền tại đường Văn Cao, dọc sông Nhật Lệ (xã Bảo Ninh); kiểm tra và xử lý rác thải tại bãi rác, hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa hệ thống thoát nước và chăm sóc, cắt tỉa cây xanh...
 
Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Trần Duy Khánh cho hay, để phục vụ bà con và du khách trong dịp xuân về, hiện đơn vị đang huy động nguồn lực, nhân công, các thiết bị máy móc, gấp rút triển khai trang trí khu nghệ thuật “Đồng Hới chào xuân 2023” tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Quảng trường biển Bảo Ninh; duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường, bảo đảm 100% bóng sáng trong dịp đón Tết…
 
“Người dân thành phố đã có ý thức tốt hơn trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý TTĐT. Thành phố đang tiếp tục nghiên cứu những tồn đọng, vướng mắc đối với các công trình sai phạm lâu năm, qua đó phân loại, đề xuất hình thức xử lý phù hợp. Đối với địa phương để xảy ra nhiều vi phạm về quản lý TTĐT trên địa bàn, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm liên đới, kiên quyết không để phát sinh những trường hợp trái phép mới mà địa phương không nắm, không xử lý kịp thời. Thực hiện kịp thời công tác cấp giấy phép xây dựng; tăng cường công tác quản lý đô thị, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xây dựng nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chấm dứt tình trạng công trình xây dựng không phép, sai phép”, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới Hoàng Ngọc Đan trao đổi thêm.
Hương Trà

tin liên quan

Lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) trên địa bàn TP. Đồng Hới ngày càng được xây dựng, củng cố vững chắc.

Thành lập 111 tổ bảo vệ môi trường tại các khu dân cư

(QBĐT) - Tính đến hết năm 2022, toàn huyện Minh Hóa đã thành lập được 111 tổ bảo vệ môi trường và duy trì 174 tổ tự quản bảo vệ môi trường ở các khu dân cư.

Bảo vệ đàn chim hoang dã, di cư

(QBĐT) - Mùa đông đến, nhiều loại chim thường di cư về phương Nam để tránh rét. Trên hành trình của mình, chim thường sà xuống đồng ruộng kiếm ăn, nghỉ cánh nên bị đánh bắt. Nhằm bảo vệ đàn chim hoang dã, di cư, các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh đã có những giải pháp để ngăn chặn.