Liên tiếp xảy ra sự cố và tai nạn tàu cá trên biển

  • 09:33 | Thứ Hai, 02/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông báo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) tỉnh, những ngày vừa qua, trên biển xảy ra nhiều trường hợp tàu của ngư dân khai thác thủy hải sản bị hỏng máy và tai nạn rủi ro. BCH BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển tăng cường các biện pháp hỗ trợ ngư dân.
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với các lực lượng,  gia đình và bà con nhân dân cứu kéo thuyền bị mác cạn đưa vào bờ.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với các lực lượng, bà con ngư dân cứu kéo thuyền bị mác cạn đưa vào bờ.
Cụ thể, sáng nay, lúc 7 giờ 15 phút ngày 1/1, tại cửa lạch sông Roòn, thuyền nan của anh Đậu Ngọc Sơn (sinh năm 1968) ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đang trên đường vào cửa thì bị mắc cạn (cách bờ khoảng 30m) và bị sóng to đập dạt vào bờ, 4 thuyền viên trên thuyền đã tự bơi vào bờ an toàn. 
 
Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn triển khai 5 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng với UBND, Hội Nông dân xã Cảnh Dương và gia đình, bà con nhân dân cứu kéo thuyền bị nạn vào bờ. 
 
Cùng ngày, lúc 10 giờ 30 phút, đơn vị nhận được thông tin từ Đài Trung tâm duyên hải Đà Nẵng về việc tàu QB-98592-TS do ông Hoàng Văn Khước (sinh năm 1974) ở phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 6 thuyên viên trong lúc hoạt động tại toạ độ 17º09’00”N - 108º30’00”E, cách cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) khoảng 62 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị hỏng máy. Hiện, tàu đang thả trôi, thuyền trưởng thông báo yêu cầu hỗ trợ.
 
BCH BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh duy trì liên lạc với thuyền trưởng để nắm tình hình; các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho các tàu cá hoạt động xung quanh khu vực tàu bị sự cố để hỗ trợ, đồng thời thông tin cho Trung tâm TKCN Hàng hải Khu vực 2 hỗ trợ tàu bị sự cố. 
 
Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa sông, lạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập lạch phải bảo đảm đầy đủ các loại vật chất, thiết bị an toàn; tuyên truyền cho ngư dân thực hiện nghiêm túc các điều kiện và biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn phương tiện và trong lao động, sản xuất.
 
                                                                      Hoài Nam

tin liên quan

Chúc mừng các chuyên gia Cuba làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 31/12, được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Ngoại vụ tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng các chuyên gia Cuba đang làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2023).
 

Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các khu khai thác khoáng sản, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử và công trình

(QBĐT) - Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND về quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản và khu khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; khu đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; khu di tích lịch sử; điểm dân cư nông thôn và công trình trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách

(QBĐT) - Ngày 31/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức đi thăm và trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 gia đình chính sách ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh.