Lãnh đạo Sở Nội vụ thăm, chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Sen Bàng

  • 20:28 | Thứ Hai, 19/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp lễ Giáng sinh, chiều 19/12, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã đến thăm giáo xứ Sen Bàng, xã Hoà Trạch (Bố Trạch). Cùng đi có đại diện Văn phòng Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch.
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa, quà chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Sen Bàng.
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa, quà chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Sen Bàng.
Tại nơi đến thăm, lãnh đạo Sở Nội vụ đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc sức khỏe dồi dào đến các linh mục và chúc bà con giáo dân đón Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc.
 
Lãnh đạo Sở Nội vụ đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo vào sự phát triển chung của địa phương thời gian qua; đồng thời, mong muốn thời gian tới, giáo xứ Sen Bàng tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, “kính Chúa yêu nước”, đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. 
Đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa, quà cho giáo xứ Sen Bàng.
Đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa, quà cho giáo xứ Sen Bàng.

Dịp này, lãnh đạo huyện Bố Trạch cũng tặng hoa, quà chúc mừng giáo xứ Sen Bàng mùa Giáng sinh 2022 an lành, ấm áp. 

Đ.V

tin liên quan

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà giáo xứ Minh Cầm

(QBĐT) - Nhân dịp lễ Noel năm 2022, chiều 19/12, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà giáo xứ Minh Cầm, xã Mai Hóa (Tuyên Hóa). 

Hạnh phúc của những đôi vợ chồng khuyết tật

(QBĐT) - Dù cơ thể họ không được lành lặn, nhưng với khát vọng tình yêu, hạnh phúc, những thanh niên khuyết tật huyện Quảng Ninh vẫn tìm thấy nửa kia của mình để xây dựng tổ ấm gia đình.

Bất cập trong phân thẻ khám, chữa bệnh BHYT ban đầu

(QBĐT) - Từ 1/1/2021, việc thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) nội trú tuyến tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB). Tuy nhiên, vấn đề phân thẻ KB, CB BHYT ban đầu thời gian qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập.