Khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, bản K-Ai

  • 17:00 | Thứ Ba, 27/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 27/12, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, bản K-Ai, xã Dân Hóa (Minh Hóa).
 Các đại biểu tham gia lễ khánh thành thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc Chứt, bản K-Ai.
Các đại biểu tham gia lễ khánh thành thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, bản K-Ai.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia Đỗ Thị Kim Hoa; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Minh Hóa.
 
Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, bản K-Ai là 1 trong 16 nhà văn hóa cộng đồng dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn quốc được Trung ương Hội LHTNVN và Ngân hàng Sacombank hỗ trợ thực hiện. Công trình có tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng.
 
Việc đưa công trình vào sử dụng, nhằm giúp đồng bào dân tộc Chứt có không gian tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng; đồng thời là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với việc thực các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Tặng quà cho nhân dân xã Dân Hóa.
Tặng quà cho nhân dân xã Dân Hóa.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Tỉnh đoàn, Hội LHTNVN tỉnh đã trao tặng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa (trị giá 10 triệu đồng); Thành đoàn Đồng Hới hỗ trợ tivi và hệ thống loa phóng thanh (trị giá 17 triệu đồng); Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ 2 tủ đựng tài liệu (trị giá 7 triệu đồng).
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà an sinh (trị giá 50 triệu đồng) cho nhân dân xã Dân Hóa; hỗ trợ xây dựng 2 ngôi "Nhà hạnh phúc" cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 160 triệu đồng); nhận đỡ đầu cho 2 học sinh của 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi, với mức 500 nghìn đồng/tháng/học sinh.
Khởi công
Khởi công "Nhà hạnh phúc" cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Được biết, thời gian qua, với mong muốn chung tay chăm lo đời sống văn hóa, vật chất, cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTNVN tỉnh đã tích cực kêu gọi nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân và các học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.   
 
Công trình Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt bản K-Ai là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Bình chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Tình nguyện mùa đông 2022, Xuân tình nguyện 2023.
D.C.H

tin liên quan

Hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách

(QBĐT) - Ngày 26/12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trao hỗ trợ xây dựng nhà cho 4 gia đình chính sách là hộ nghèo ở xã Đồng Hóa, Thanh Hóa (Tuyên Hóa) và xã Yên Hóa (Minh Hóa).

Bãi bỏ 37 thủ tục, không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Chiều 26/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo quý IV/2022. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan bỏ sổ hộ khẩu, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Công an đã có hướng dẫn 7 phương thức để người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu.
 

TP. Đồng Hới: Xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán 2023

(QBĐT) - Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), mỹ quan đô thị trong dịp cuối năm, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 vui tươi, an toàn, các lực lượng chức năng TP. Đồng Hới đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.