Bộ CHQS tỉnh:

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

  • 14:41 | Thứ Tư, 20/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chiều 19/4, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với  Ban CHQS huyện Tuyên Hóa và cấp ủy, chính quyền xã Mai Hóa tổ chức lễ khởi công và trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Ngọc Vân, ở thôn Đông Hòa, xã Mai Hóa (Tuyên Hóa).
lễ khởi công và trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Ngọc Vân, ở thôn Đông Hòa, xã Mai Hóa (Tuyên Hóa)
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Hà Ngọc Vân ở xã Mai Hóa (Tuyên Hóa).
Ông Hà Ngọc Vân (sinh năm 1947), nhập ngũ năm 1970 và từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên. Năm 1972, ông bị thương nặng và xuất ngũ. Hiện nay, ông là thương binh hạng ¼ và có 4 người con, nhưng 2 con đã qua đời do di chứng chất độc màu da cam.
 
Trước hoàn cảnh của gia đình, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ quỹ “Nhà tình nghĩa” của Quân khu. Dự kiến căn nhà sẽ được khánh thành bàn giao trước ngày 27/7/2022.
 
Đây là việc làm có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).
 
Lương Việt Thắng
Ban CHQS huyện Tuyên Hóa

tin liên quan

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Ngày 19/4, tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lành ở thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch.

Sản xuất, kinh doanh giỏi để giảm nghèo

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" đã được Hội Nông dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. 

Khó khăn trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm ở Lệ Thủy

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Lệ Thủy luôn tập trung đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.